Đồn biên phòng Quỳnh Phương vận chuyển ngư dân vào bờ cấp cứu

(Baonghean.vn) - Vào lúc 9 giờ sáng ngày 15/1, một ngư dân bị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa cấp trên tàu cá NA 90535 TS của ngư dân phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai đã được Đồn Biên phòng Quỳnh Phương điều động cano vận chuyển vào bờ đưa đi cấp cứu kịp thời.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đưa ngư dân Hồ Văn Hiếu lên bờ. Ảnh: Đình Trang
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đưa ngư dân Hồ Văn Hiếu lên bờ. Ảnh: Đình Trang
Thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cho biết, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 15/1, Đồn Biên phòng đã nhận được tín hiệu đề nghị cứu hộ từ thuyền trưởng Hoàng Văn Tuấn, tàu NA 90535 TS.
Khi tàu này đang khai thác tại vùng biển cách bến Lạch Cờn khoảng 20 hải lý, ngư dân là Hồ Văn Hiếu, sinh năm 1981, ở khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương bị đau bụng dữ dội, cần cấp cứu.

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng đã báo cáo và nhận được sự nhất trí của Bộ Chỉ huy, kịp thời điều động 1 ca nô và 4 cán bộ, chiến sỹ, nhanh chóng tiếp cận tàu cá đang di chuyển vào đất liền có ngư dân bị đau.

 Quân y Đồn Biên phòng Quỳnh Phương khám sơ cấp cứu, tư vấn phương án chuyển tuyến kịp thời cho ngư dân Hồ Văn Hiếu. Ảnh: Nguyễn Vân
Quân y Đồn Biên phòng Quỳnh Phương khám sơ cấp cứu, tư vấn phương án chuyển tuyến kịp thời cho ngư dân Hồ Văn Hiếu. Ảnh: Nguyễn Vân
Hơn 9h cùng ngày, tại cầu cảng số 1, bến cá Lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, lãnh đạo Đồn biên phòng cùng gia đình, người thân đã có mặt kịp thời để đón ngư dân Hồ Văn Hiếu. Anh Hiếu đã được Quân y Đồn Biên phòng Quỳnh Phương khám sơ cấp cứu và tư vấn chuyển tuyến kịp thời trong tình trạng đau dữ dội và liên tục./. 

Tin mới