Đón các anh trở về đất mẹ

(Baonghean.vn)- Vì tinh thần quốc tế cao cả, hàng chục ngàn lượt chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia của Việt Nam đã có mặt giúp đỡ nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến giải phóng, trong đó có khoảng 12.000 người đã ngã xuống trên đất bạn. Chiến tranh đã lùi xa, nỗ lực đưa các anh hùng trở về đất mẹ vẫn đang được các thế hệ sau thực hiện. 

Sáng 3/2, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương đón 48 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt  Nam hi sinh ở Lào trở về.
Sáng 3/2, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương đón 48 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Lào trở về.
Có mặt tại buổi lễ an táng các anh hùng liệt sĩ là các đại biểu Trung ương, địa phương, các em học sinh vàn người dân địa phương.
Có mặt tại buổi lễ an táng các anh hùng liệt sĩ là các đại biểu Trung ương, địa phương, các em học sinh vàn người dân địa phương.
Trong đợt I, mùa khô 2014 - 2015, có 48 hài cốt liệt sĩ được đưa về nước.
Trong đợt I, mùa khô 2014 - 2015, có 48 hài cốt liệt sĩ được đưa về nước.
Đoàn tiêu binh đón các anh về trong tiếng nhạc hồn tử sĩ bi tráng.
Đoàn tiêu binh đón các anh về trong tiếng nhạc hồn tử sĩ bi tráng.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Các anh trở về trong vòng tay của đồng chí, đồng đội.
 
Các anh trở về trong vòng tay của đồng đội
Các anh trở về trong vòng tay của đồng đội
Tiễn các anh về với đất mẹ quê hương.
Tiễn các anh về với đất mẹ quê hương.
Đồng đội và nhân dân đưa tiễn các anh hùng hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đồng đội và nhân dân đưa tiễn các anh hùng hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
TIN LIÊN QUAN

 Nguyên Khoa

Tin mới