Đón nhận Bằng Di tích Lịch sử cấp tỉnh phủ Hòa Quân

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, UBND xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích Lịch sử phủ Hòa Quân.
1.	Đoàn rước bằng di tích về bãi Phủ 2.	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao đã trao Bằng công nhận Di tích lịch sử phủ Hòa Quân cho xã Thanh Hương. 3.	Rước bằng di tích yên vị tại phủ Hòa Quân
Đông đảo người dân địa phương rước Bằng di tích về bãi Phủ. Ảnh: Huy Thư

Phủ Hòa Quân tọa lạc ở dưới chân núi Phủ thuộc xóm 7, xã Thanh Hương, được xây dựng vào khoảng đầu thời Nguyễn, gồm 3 tòa hạ, trung, thượng điện, làm bằng gỗ lim, lợp ngói âm dương.

Phủ Hòa Quân là công trình tín ngưỡng được nhân dân dựng nên để thờ Tam tòa thánh Mẫu: Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải  và các vị thần có công bảo quốc trợ dân.

Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, phủ Hòa Quân vẫn giữ nguyên kiến trúc xưa với nhiều mảng chạm khắc đẹp cùng một số hiện vật, đồ tế khí cổ kính.  Trải qua hàng trăm năm tồn tại, phủ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương, trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, phủ là nơi hoạt động của cách mạng.

Với những giá trị to lớn, phủ Hòa Quân đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 6380/QĐ - UBND, ký ngày 28/12/2017.

Rước Bằng di tích yên vị tại phủ Hòa Quân. Ảnh: Huy Thư
Rước Bằng di tích yên vị tại phủ Hòa Quân. Ảnh: Huy Thư

Tin mới