Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ họ Phan Văn

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành đã tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ họ Phan Văn chi ba. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An, huyện Yên Thành và đông đảo các thành viên gia tộc họ Phan Văn.

Triệu tổ của dòng họ Phan Văn chi ba là quan Chánh sứ Phan Vân có nguồn gốc từ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Họ Phan Văn chi ba, xã Hoa Thành đã tồn tại trên 400 năm với 18 đời con cháu. Hậu duệ của dòng họ Phan Văn chi ba đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước tiêu biểu là Cường Quận công Phan Cảnh Thông - sinh vào khoảng giữa thế kỷ 16, là con trai thứ ba của Thiếu bảo Sùng quận công Phan Cảnh Quang, là hậu duệ đời thứ 9 của Chánh sứ Phan Vân.

Trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho nhà thờ họ Phan Văn
Trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Nhà thờ họ Phan Văn. Ảnh: Thái Hồng
Nhà thờ họ Phan Văn chi ba được xây dựng vào đầu thời Nguyễn. Nơi đây đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện nay, tại di tích lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị  như: long ngai, khám thờ, bảng biển, lư hương, bài vị cổ…
Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định 6383/QĐ.UBND xếp hạng Nhà thờ họ Phan Văn chi ba xã Hoa Thành là di tích lịch sử cấp tỉnh./.

Tin mới