Đòn tâm lý chiến của HLV Kiatisuk

HLV tuyển Thái tiếp tục có phát ngôn mang nhiều hàm ý trước trận đấu then chốt ở Mỹ Đình lúc 19h tối nay (13/10).
HLV Kiatisuk từng có thời gian dài thi đấu tại Việt Nam và nhận được sự yêu mến của CĐV chủ nhà. Tuy nhiên ông luôn tỏ ra tỉnh táo trong những phát ngôn trước trận đấu được đánh giá là "nút thắt" cuộc đua ở bảng F, thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2018 - khu vực châu Á, tối 13/10. "CĐV Việt Nam rất tuyệt nhưng chắc chắn họ muốn đội nhà chiến thắng. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn cản điều này", ông Kiatisuk nói. "Chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá hấp dẫn để chinh phục cả CĐV Việt Nam lẫn những người ở quê nhà".
HLV Kiatisuk rất hiểu nội tình của bóng đá Việt Nam.
HLV Kiatisuk rất hiểu nội tình của bóng đá Việt Nam. Ảnh: TN.
Sau ba trận, Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm, nhiều hơn hai đội xếp sau là Iraq và Việt Nam lần lượt hai và ba điểm. Ở lượt đi tại Bangkok, đội chủ nhà đã rất vất vả và chỉ ghi được bàn thắng duy nhất sau khi tuyển Việt Nam mất người vì thẻ đỏ.
"Đối đầu Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt trên sân của họ", cựu tiền đạo tuyển Thái Lan chia sẻ. "Việt Nam rất mạnh trên sân nhà và sử dụng lối đá quyết liệt. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là phải kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tôi muốn các học trò tận dụng triệt để kỹ thuật và tài năng".
"Chúng tôi có Chanathip Songkrasin nhưng Việt Nam cũng có Messi của họ là Công Phượng. Tôi tin đội chủ nhà cũng muốn tạo nên màn trình diễn ấn tượng. Chúng tôi là hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và thật tuyệt vời nếu cả hai cùng lọt vào vòng loại tiếp theo".
Tại vòng loại thứ hai, 8 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Nếu giành chiến thắng trước Việt Nam, Thái Lan nhiều khả năng đi tiếp bởi ở hai lượt cuối họ gần như có ba điểm trước Đài Loan (Trung Quốc) và chỉ gặp khó trước Iraq.
Trận đấu Việt Nam - Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 19h hôm nay 13/10.
TT Đội Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Thái Lan 3 2 1 0 5 2 +3 7
2 Iraq 3 1 2 0 8 4 +4 5
3 Việt Nam 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Đài Loan 3 0 0 3 2 9 −7 0
 

Theo ngoisao.net

TIN LIÊN QUAN

Tin mới