Đón Trung thu sớm cùng trẻ em vùng biên

(Baonghean.vn) - Tối 20/9, huyện Kỳ Sơn phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức tết Trung thu sớm và trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh trên địa bàn xã biên giới Na Loi.

Đêm hội trung thu năm 2017 thu hút khá đông trẻ em trên địa bàn xã biên giới Na Loi đến tham dự. Ảnh: Lữ Phú
Đêm hội trung thu năm 2017 thu hút khá đông trẻ em trên địa bàn xã biên giới Na Loi đến tham dự. Ảnh: Lữ Phú 
Với chủ đề “ Vui tết Trung thu cùng chú Cuội và chị Hằng” Đêm hội Trung thu tại Na Loi mang đến không khí tươi vui và tình yêu thương, đến với các em nhỏ. Ảnh: Lữ Phú
Với chủ đề “ Vui tết Trung thu cùng chú Cuội và chị Hằng”, đêm hội tại Na Loi mang đến không khí tươi vui và tình yêu thương, đến với các em nhỏ. Ảnh: Lữ Phú
Trong đêm hội, Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, và tổ chức ZHI-SHAN PUONDANTION, đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 em học sinh nghèo vượt khó, trên địa bàn xã Na Loi. Ảnh: Lữ Phú
Trong đêm hội, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và tổ chức ZHI-SHAN PUONDANTION đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 em học sinh nghèo vượt khó, trên địa bàn xã Na Loi. Ảnh: Lữ Phú
Dịp này Huyện đoàn Kỳ Sơn cũng trao 5 phần quà mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng cho 5 em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2016 – 2017. Ảnh: Lữ Phú
Huyện đoàn Kỳ Sơn cũng trao 5 phần quà mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng cho 5 em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2016 - 2017. Ảnh: Lữ Phú
Trên 200 em nhỏ còn nhận được những phần quà hết sức ý nghĩa, và thỏa thích ăn bánh kẹo. Ảnh: Lữ Phú
Trên 200 em nhỏ còn nhận được những phần quà hết sức ý nghĩa. Ảnh: Lữ Phú
Tất cả các em nhỏ đến tham dự còn được phá cố trung thu. Đây cũng là phần các em háo hức chờ đợi nhất. Ảnh: Lữ Phú
Phá cỗ Trung thu cũng là phần các em háo hức chờ đợi. Ảnh: Lữ Phú


 Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới