Donald Trump không còn muốn ký kết thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng ông ngày càng giảm nguyện vọng đàm phán với Iran.

“Nói thật, tôi cảm thấy khó khăn hơn khi muốn đạt thỏa thuận với Iran”, ông nói với các phóng viên vào ngày 22/3.

Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông nói một lần nữa rằng quân đội Iran đã không nên bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Theo ông, Mỹ đã sẵn sàng "cho điều tồi tệ nhất", đồng thời lưu ý rằng Iran đang ở trong tình trạng kinh tế khó khăn với lạm phát 75%.

“Tôi sẽ chỉ ngồi và chờ đợi. Iran là một đất nước rất nghèo. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra", - ông nói thêm.

Ngày 20/6, có thông báo rằng chiếc máy bay không người lái của Mỹ vi phạm không phận Iran đã bị lực lượng không quân của Cộng hòa Hồi giáo Iran ở tỉnh Hormozgan bắn rơi.

Sau đó ngày 19/7, tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng tàu Hải quân Mỹ đã bắn hạ 1 máy bay không người lái Iran. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiếc máy bay này cách tàu Mỹ ở eo biển Hormuz 900 mét.

Iran phủ nhận các báo cáo rằng Mỹ đã bắn hạ 1 máy bay không người lái của Iran ở Eo biển Hormuz.

Tin mới