Donald Trump nêu điều kiện xóa bỏ trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xóa bỏ biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu Moskva hợp tác với Washington, ông nói về điều này trong phỏng vấn với Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sputnik
Theo Tổng thống Mỹ, ông sẵn sàng xem xét việc xóa bỏ các biện pháp hạn chế chống lại Nga, nếu Moskva có các bước để làm việc cùng với Washington về các vấn đề như Syria và Ukraine.

Vì nhiêu lý do khác nhau Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Một phần biện pháp đã được áp đặt theo lệnh của Tổng thống và ông có quyền xóa bỏ chúng, nhưng các biện pháp trừng phạt khác đã được thông qua theo luật của Quốc hội nên không thể được hủy bỏ mà không có sự đồng ý của cơ quan lập pháp.

Ngày 8/8, chính quyền Mỹ đã tuyên bố gói trừng phạt mới với Nga vì theo các quan chức Anh, vào tháng 3, Nga đã sử dụng vũ khí hóa học ở Salisbury chống lại cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái Yulia của ông. Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 22/8.

Tin mới