Donald Trump: Quyết định của thẩm phán là vượt quá thẩm quyền

Ông Trump gọi quyết định của Thẩm phán ở bang Hawaii để tạm ngừng thực hiện sắc lệnh nhập cư mới là vượt qua thẩm quyền quá mức.

 » Thẩm phán liên bang Mỹ chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh thứ hai của Trump
 

Ông Trump bày tỏ
Ông Trump gọi quyết định của Thẩm phán liên bang tại Hawaii là lạm dụng quyền lực chưa từng có.

"Đây là lạm dụng quyền lực chưa từng có", ông Trump cho biết trong phát biểu tại Tennessee. Donald Trump cũng gọi quyết định của tòa án  là "một tin buồn".

Trước đó, Thẩm phán liên bang Mỹ tại Hawaii Derrick Watson quyết định chặn khẩn cấp sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Trump ký ngày 6/3, chỉ vài giờ trước khi nó đi vào hiệu lực.

Thẩm phán Watson cho rằng bang Hawaii đã cho thấy khả năng thành công cao trong tuyên bố của họ rằng lệnh này vi phạm điều khoản trong hiếp pháp Mỹ nhằm ngăn ngừa kỳ thị tôn giáo. Những người chỉ trích lệnh cấm nói rằng nó phân biệt đối xử với người Hồi giáo.

Sắc lệnh mới ông Trump cấm công dân từ 6 nước Hồi giáo lớn nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày và ngừng toàn bộ chương trình tị nạn trong 120 ngày.

Theo Sputnik/VnExpress.net

TIN LIÊN QUAN

Tin mới