Đồng bào Công giáo Nghệ An luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc

(Baonghean.vn) - Bằng hành động thiết thực, các vị chức sắc, tu sĩ, các vị Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo (UBĐKCG) tỉnh và đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ A tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc. Đó là phát biểu của đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại Hội nghị Ủy ban ĐKCG tỉnh.

Sáng 16/12, tại thành phố Vinh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Mừng Lễ Thiên chúa giáng sinh năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị.


Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ niềm vui  được đến dự buổi gặp mặt mừng Lễ Thiên Chúa giáng sinh và gửi tới quý vị chức sắc, tu sỹ, các  Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo cùng đồng bào Công giáo toàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp, chúc mùa Giáng sinh 2019 an lành, hạnh phúc và đón nhận nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng mong muốn bằng những hành động thiết thực, các vị chức sắc, tu sỹ, các vị Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo và đồng bào Công giáo toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, luôn gắn bó, chung tay cùng nhân dân toàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Năm 2019, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết công giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng, phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo” có thêm những bước tiến và khởi sắc mới.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào công giáo đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Ban và thành viên Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Ban Cứu trợ tỉnh.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các vị chức sắc, tu sỹ, các vị Ủy viên UBĐKCG và đồng bào Công giáo toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc.

Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đạt mức thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, năm 2019, bà con giáo dân toàn tỉnh hiến trên 20.000 m2 đất, tháo dỡ gần 9.000m làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa; hoạt động từ thiện - nhân đạo, công tác tham gia xây dựng chính quyền; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và nếp sống văn hóa cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển đời sống mọi mặt…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao tặng Thiệp mừng Giáng sinh cho các chức sắc, tu sỹ, các vị Ủy viên UBĐKCG.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao tặng Thiệp mừng Giáng sinh cho các chức sắc, tu sỹ, các vị Ủy viên UBĐKCG.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào Công giáo về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, bám sát cơ sở, động viên cộng đoàn giáo dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục động viên cộng đoàn giáo dân đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị “Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An lần thứ V”…

Dịp này, UBĐKCG tỉnh tổ chức mừng Lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2019, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng thiệp mừng Giáng sinh cho các vị chức sắc, tu sỹ, các vị Ủy viên UBĐKCG; và UBĐKCG có Thư mừng Lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2019 gửi tới Đức Giám mục, Quý cha, Quý tu sỹ nam, nữ cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa ở Nghệ An.

Tin mới