Đồng bào dân tộc Thái vui ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, bà con bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, là đơn vị được huyện chọn tổ chức điểm. Đây thực sự là ngày hội lớn đối với đồng bào dân tộc Thái ở vùng hạ nguồn sông Con.

Bản Bộng, xã Thành Sơn nằm bên tả ngạn sông Con, từ năm 2010 được chia thành 2 thôn (thôn 6 và thôn 8). Năm 2018, thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính, hai thôn kể trên lại nhập thành bản Bộng với tổng số hộ là 214 (910 nhân khẩu). Nguồn thu nhập chính của bản Bộng là sản xuất nông nghiệp, nhân dân luôn phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Trong những năm qua, Ban Công tác mặt trận ở bản Bộng luôn làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2018, Ban Công tác mặt trận đã vận động nhân dân bản Bộng đóng góp gần 56 triệu đồng, gần 130 ngày công, hiến 1.550 m2 đất và làm được 1km đường giao thông nông thôn. Đồng thời, phong trào văn hóa - văn nghệ và thể dục - thể thao luôn được duy trì và phát triển. Trong năm có 184 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 38 hộ đạt danh hiệu Gia đình thể thao (trong đó 19 hộ gia đình Văn hóa tiêu biểu, 14 hộ gia đình thể thao tiêu biểu), giúp bản Bộng giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.

Trao phần thưởng cho các hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Công Kiên
Trao phần thưởng cho các hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh đó, bà con bản Bộng còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan làng bản xanh - sạch - đẹp, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phát huy dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Năm 2019, bản Bộng tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt mức thu nhập 21 triệu đồng/người/năm. Quyết tâm giữ gìn an ninh – trật tự, thực hiện tốt cuộc vận động Ngày vì người nghèo, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bà con bản Bộng vui uống rượu cần, múa lăm vông. Ảnh: Công Kiên
Bà con bản Bộng vui uống rượu cần, múa lăm vông. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, lãnh đạo huyện Anh Sơn có 5 suất quà và xã Thành Sơn có 10 suất quà dành tặng những gia đình nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn ở bản Bộng. Ban Tổ chức cũng tặng quà cho các hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và Gia đình thể thao tiêu biểu.

Tin mới