Đồng bào vùng cao xứ Nghệ vui đón Tết độc lập

(Baonghean.vn) - Ngày lễ Quốc khánh 2/9 với đồng bào vùng cao xứ Nghệ thực sự là ngày Tết, ngày hội lớn. 

người dân tụ tập ăn uống. Kế Kiên
Ngay từ sáng sớm, ở từng nhà, con cháu tề tựu đông đủ. Sau khi làm lễ cúng tổ tiên, ông bà, mọi người quây quần bên chum rượu cần để nói chuyện về ngày 2/9, ngày Tết độc lập của dân tộc. Ảnh: Kế Kiên
trang điểm do. ảnh: Kế Kiên
Với đồng bào vùng cao, ngày này thực sự là ngày tết, vì vậy trước khi ra khỏi nhà nhất định phải tươm tất, nhất là với chị em, đây là ngày không thể không chưng diện những bộ cánh mới nhất. Ảnh: Kế Kiên
Vui ngày 2/9, mamamlls;l. Ảnh: Kế Kiên
Gác lại mọi công việc ngày thường, ai nấy đều vui tươi phấn khởi tụ tập về sân vận động của bản để tham gia các hoạt động. Ảnh: Kế Kiên
hoạt động 2/9, nhảy sapk . Ảnh: Kế Kiên
Tại đây, nhiều trò chơi thể hiện tinh thần giao lưu đoàn kết được tổ chức. Trong đó, không thể thiếu các trò như: ném còn... Ảnh: Kế Kiên
vui tết độc laapk. Ảnh: Hữu Hoàn
Nhảy sạp... Ảnh: Lê Hoàn
nhảy sapla ljoo  jiakma. Ảnh: Kế Kiện
Các trò hát múa do chính họ biên soạn, thể hiện. Ảnh: Kế Kiên
thể dục thể thao. Ảnh: ĐìnhTuân
Các hoạt động thể dục thể thao cũng không thể thiếu trong ngày Tết độc lập. Cứ thế các hoạt động diễn ra xuyên suốt cho đến hết ngày. Ảnh: ĐìnhTuân

                                                                                                                    Nhóm CTV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới