Đóng bầu ươm cây giống ở Na Tổng

(Baonghean.vn) - Dưới cái nắng đầu mùa ở đại ngàn Tương Dương, những người phụ nữ bản Na Tổng (xã Tam Thái - Tương Dương), cần mẫn xúc từng nắm đất đổ vào từng bầu đất rồi đặt vào luống đã được các chị cài sẵn trước đó để ươm cây giống.
Đây là công việc mang tính thời vụ, vì số lượng bầu được Công ty lâm trường Tương Dương đặt không nhiều, tuy nhiên, việc làm này đã thu hút được rất nhiều phụ nữ bản Na Tổng tham gia. Từ những em học sinh còn nhỏ tuổi, mới chỉ học lớp 6, lớp 7 cho đến những người trung niên. Nhờ công việc này mà thời gian này chị em phụ nữ bản có thêm một khoản thu nhập…
Đất để đổ vào bầu cần phải được xay nhỏ.
Đất để đổ vào bầu cần phải được xay nhỏ.
Sau khi xay đất xong, họ phải sàng cẩn thận để làm sao lấy được phần đất nhỏ nhất, mịn nhất.
Sau khi xay đất xong, họ phải sàng cẩn thận để làm sao lấy được phần đất nhỏ nhất, mịn nhất.
Cho đất vào từng bầu một.
Cho đất vào từng bầu một.
Để cho việc đóng bầu thuận tiện, nhiều người đã vén chỗ đất vừa sàng lên từng khoanh cẩn thận.
Để cho việc đóng bầu thuận tiện, nhiều người đã vén chỗ đất vừa sàng lên từng khoanh cẩn thận.
Mỗi ngày một người phụ nữ bản Na Tổng đóng được khoảng 90 đến 100 ngàn đồng từ công việc này.
Mỗi ngày một người phụ nữ bản Na Tổng đóng được khoảng 90 đến 100 ngàn đồng từ công việc này.
Rất nhiều phụ nữ bản Na Tổng tham gia công việc này.
Rất nhiều phụ nữ bản Na Tổng tham gia công việc này.
Hồ Phương

Tin mới