Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết tại huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) – Sáng 1/2, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Quế Phong nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở: LĐ –TB&XH, Y tế.

Đồng chí Hồ Đức Phớc chúc mừng Tết Nguyên đán cán bộ huyện Quế Phong.
Đồng chí Hồ Đức Phớc chúc mừng Tết Nguyên đán cán bộ huyện Quế Phong.
Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà chúc mừng năm mới huyện Quế Phong.
Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà chúc mừng năm mới huyện Quế Phong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc Tết Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong. Năm 2015, huyện Quế Phong tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Nhìn chung tình hình đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện đáng kể. Các chế độ, chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện tốt.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, huyện tổ chức Tết cho đồng bào tái định cư Thủy điện Hủa Na; tổ chức gặp mặt, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào Mông và Khơ mú. Huyện cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các cơ quan tổ chức thành công “Tết ấm biên cương, nâng bước em đến trường” tại xã biên giới Tri Lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng năm mới Công an huyện Quế Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng năm mới Công an huyện Quế Phong.
Lãnh đạo huyện Quế Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.
Lãnh đạo huyện Quế Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hưởng ứng thư kêu gọi của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện cùng  với sự giúp đỡ của các các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Tết cho người nghèo với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận và biểu dương những những kết quả mà huyện Quế Phong đạt được năm 2015; đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo gắn xây dựng nông thôn mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy.

Dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, huyện phải tập trung chăm lo đón Tết cho nhân dân, nhất là những hộ nghèo, người nghèo; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi phù hợp với phong tục tập quán.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại BVĐK Quế Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại BVĐK Quế Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc tết cán bộ, y, bác sỹ BVĐK Quế Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc tết cán bộ, y, bác sỹ BVĐK Quế Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo huyện tại UBND huyện Quế Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo huyện tại UBND huyện Quế Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo xã Tiền Phong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo xã Tiền Phong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và chúc Tết cán bộ y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong và trao 15 suất quà cho bệnh nhân nghèo; 100 suất quà cho người nghèo tại UBND huyện; 20 suất quà cho hộ nghèo tại xã Tiền Phong. Tại các điểm này, đồng chí Hồ Đức Phớc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống nhân dân; mong muốn đồng bào vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.
Đồng chí Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch. Đồng chí  nhấn mạnh, đơn vị phải phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, không để xảy ra tình huống bất ngờ để nhân dân đón Tết yên vui, đầm ấm.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới