Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác khắc phục lụt bão

(Baonghean.vn) - Ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác khắc phục lụt bão ở Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và chia sẻ động viên  bà con bị thiệt hại.

Đi cùng đoàn còn có đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

1
Đoàn kiểm tra tại cống Diễn Thành, Diễn Châu.

Tại huyện Diễn Châu, đoàn công tác đã đến kiểm tra cống thoát nước xã Diễn Thành. Tại đây, Công ty TNHH  một TV Thủy lợi Bắc đã cử lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi tình hình diễn biến mưa lũ, tiến hành vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy.

1
Cống Diễn Thành, Diễn Châu bèo trôi dạt về khá nhiều, Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc cắt cử công nhân vớt bèo tiêu úng.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Giám đốc Công ty TNHH  một TV Thủy lợi Bắc cho biết: Đây là điểm thoát nước quan trọng của huyện Diễn Châu đang bị ách tắc do lượng bèo quá nhiều. Chúng tôi đã huy động lực lượng mọi phương tiện có thể để cắt lượng bèo trên, phân chia để tạo luồng cho dòng chảy. Kiểm tra tại đây, đoàn kiểm tra của tỉnh cũng ghi nhận sự chủ động của Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc trong vấn đề huy động lực lượng tiêu thoát lũ.

Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tại khu vực cầu Phương Tích, xã Nghi Phương, Nghi Lộc bị ngập nặng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huy động lực lượng thông tắc bèo tây và cấm tuyệt đối không cho người qua lại khu vực nước ngập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc sở nông nghiệp và PTNT đang kiểm tra tình hình mưa bão tại xã Hưng Trung, Hưng Nguyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình mưa bão tại xã Hưng Trung, Hưng Nguyên.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt ở xã Hưng Tây, Hưng Trung (Hưng Nguyên), động viên bà con bị thiệt hại khắc phục vượt qua khó khăn. Ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện cho biết, toàn huyện Hưng Nguyên ngập trên 1.000 ha đất nông nghiệp, đặc biệt có khoảng hơn 400 hộ dân ở xã Hưng Trung bị ngập nặng. Huyện đang rất cần được đầu tư dự án mở rộng cống Nghi Quang để thoát lũ.

1
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hưng Tây đang ngập nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của các địa phương, các ngành và bà con trong việc triển khai các phương án nhằm hạn chế ngập lụt do mưa lớn gây ra.

Đồng chí đề nghị UBND các huyện, xã bám sát hiện trường, có báo cáo nhanh cho ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp để có phương án xử lý kịp thời. Tập trung các giải pháp nhanh chóng thoát nước, tiêu úng, khắc phục các hậu quả do lũ đối với nông nghiệp. Sau lũ cần đặc biệt chú ý tổ chức vệ sinh dịch tễ, hỗ trợ các nhu yếu phẩm giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống./.

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới