Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại tỉnh Khăm Muộn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29/10, tại tỉnh Khăm Muộn, Lào, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 - 18/7/2022).
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: PNC

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: PNC

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường hơn 60 năm hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Người ở làng Xiềng Vang, huyện Noong Bốc. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Người ở làng Xiềng Vang, huyện Noong Bốc. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tham quan nhà trưng bày hiện vật gắn liền thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tham quan nhà trưng bày hiện vật gắn liền thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Trong khuôn khổ tham dự chương trình kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam năm 2022, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Lưu niệm ở bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu đền thờ của Người tại tỉnh Khăm Muộn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đặt nền móng cho mối quan hệ, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắc của 2 dân tộc Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi vào sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Xiềng Vang, huyện Noong Bốc. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi vào sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Xiềng Vang, huyện Noong Bốc. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muộn là nơi ghi dấu quãng thời gian hoạt động với nhiều đóng góp cho cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước bạn Lào. Công trình là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt – Lào mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản dày công vun đắp. Công trình bao gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tiếp đó đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam. Tôn vinh và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của cả hai dân tộc đã ngã xuống cho cách mạng, cho nền độc lập tự do của hai đất nước, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 đất nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi sổ vàng lưu niệm tại Nhà trưng bày, nơi lưu niệm hiện vật, lịch sử của Chủ tịch Su Pha Nu Vông. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi sổ vàng lưu niệm tại Nhà trưng bày, nơi lưu niệm hiện vật, lịch sử của Chủ tịch Su Pha Nu Vông. Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh

Trong sáng 28/10, đoàn đến thăm Nhà trưng bày, nơi lưu niệm hiện vật, lịch sử của Chủ tịch Su Pha Nu Vông - nhà cách mạng yêu nước Lào chân chính, Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao của Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Chủ tịch Su Pha Nu Vông đã cùng Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi. Su-pha-nu-vông, là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tin mới