Đồng chí Lê Ngọc Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xóm Đông Thượng, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng xóm Đông Thượng xã Đồng Văn huyện Thanh Chương bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng xóm Đông Thượng xã Đồng Văn huyện Thanh Chương bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Thanh Lê

Xóm Đông Thượng xã Đồng Văn huyện Thanh Chương có 189 hộ với gần 800 khẩu, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận phối hợp chặt chẽ với ban quản lý xóm Đông Thượng và các ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư xóm Đông Thượng đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết  cùng nhau thực hiện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Nhân dân trong xóm đã phát huy nội lực thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xóm có 25 hộ chăn nuôi giỏi; tỷ lệ  gia đình văn hóa đạt 89,4%;  thu nhập bình quân 35 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,65%.

Bà con trong xóm thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, xóm, ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên; các hoạt động hành nghề mê tín dị đoan trên địa bàn xóm được loại bỏ.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương trao tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo huyện Thanh Chương trao quà cho các hộ nghèo xóm Đông Thượng, xã Đồng Văn huyện Thanh Chương. Ảnh: Thanh Lê

Phong trào xây dựng nông thôn mới được bà con hưởng ứng tích cực, xóm đã vận động được 225 triệu đồng xây dựng bờ rào khuôn viên nhà văn hóa. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự đóng góp tiền của, ngày công của bà con trong xóm đã bê tông hóa nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Nhân dân trong xóm chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động phong trào thi đua năm 2018 và biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và lãnh đạo huyện Thanh Chương trồng cây Đại đoàn kết tại Nhà văn hóa xóm Đông Thượng xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và lãnh đạo huyện Thanh Chương trồng cây Đại đoàn kết tại Nhà văn hóa xóm Đông Thượng, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thanh Lê

Chung vui với bà con xóm Đông Thượng tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, tính chủ động và tích cực của cán bộ và nhân dân xóm Đông Thượng, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương trong thực hiện các phong trào thi đua.

Tiểu phẩm tuyên truyền về chính sách kế hoạch hóa gia đình Nhân dân xóm Đông Thượng xã Đông Văn
Tiểu phẩm tuyên truyền về chính sách kế hoạch hóa gia đình Nhân dân xóm Đông Thượng xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương dàn dựng và biểu diễn. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa mong muốn thời gian tới cán bộ và nhân dân địa phương cần tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";  tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng thời đề nghị các cấp các ngành huyện Thanh Chương quan tâm hỗ trợ xóm Đông Thượng, xã Đồng Văn sớm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại ngày hội, các đồng chí Lê Ngọc Hoa đã trao suất quà trị giá 3 triệu đồng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho xóm Đông Thượng và 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới