Đồng chí Lê Quang Huy tặng quà Tết tại Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 23/1, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác trao quà và chúc Tết các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của các gia đình nghèo và mong các hộ dân tiếp tục vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của các gia đình nghèo và mong các hộ dân tiếp tục vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Phương Thúy

Đến thăm người dân huyện Con Cuông, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng 20 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Yên Khê.

Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trao quà cho người dân xã Yên Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn công tác trao quà cho người dân xã Yên Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Phương Thúy
Sáng cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng đoàn công tác  đã đến trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tại huyện Anh Sơn.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Phương Thúy
Tại huyện Đô Lương, đồng chí Lê Quang Huy cùng đoàn đã trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách của xã Mỹ Sơn.

Từ những địa phương đến thăm, tặng quà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng năm mới các đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ những khó khăn đối với người dân các huyện, đồng chí Lê Quang Huy cho biết, món quà trao gửi tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm, sẻ chia, động viên các hộ có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ.

Đồng chí Lê Quang Huy cùng đoàn đã trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Lê Quang Huy cùng đoàn đã trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội mong muốn, trong năm mới các hộ dân tiếp tục vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống; cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm và có các giải pháp giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tin mới