Đồng chí Lê Xuân Đại chúc mừng các đơn vị y tế ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác do đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu và một số đơn vị y tế tại địa phương này nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đi cùng đoàn còn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳnh Lưu…

Đồng chí Lê Xuân Đại chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh. Tiến Hùng
Đồng chí Lê Xuân Đại chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh. Tiến Hùng

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của đội ngũ y, bác sỹ. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu được công nhận là bệnh viện đa khoa hạng II tuyến huyện với 280 giường bệnh.

Bệnh viện hiện có 279 cán bộ viên chức với 53 bác sỹ, trong đó có 2 bác sỹ chuyên khoa 2, 20 bác sỹ chuyên khoa 1. Hơn 120 viên chức có trình độ cao đẳng, cử nhân điều dưỡng, hộ sinh….

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, trong những năm qua bệnh viện cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho gần 300.000 dân với hơn 200.000 thẻ bảo hiểm y tế của 33 xã và 1 thị trấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng Trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Tiến Hùng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, tại Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, đoàn đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình hoạt động cũng như nêu một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị lãnh đạo Sở Y tế tiếp thu những kiến nghị để xem xét giải quyết.

Đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ của Trạm Y tế xã Quỳnh Thanh. Đây là xã có 100% hộ dân là người Công giáo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, Trạm y tế này có 5 cán bộ, trong đó 1 bác sỹ đa khoa, 2 y sỹ, 1 y tá và 1 nữ hộ sinh để phục vụ nhu cầu của hơn 13.000 người dân trong xã.

Tại các đơn vị y tế, sau khi gửi lời chúc mừng, đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị đội ngũ y, bác sỹ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng học tập, nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh.

Tin mới