Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dự lễ kỷ niệm 88 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh tại tỉnh Ninh Bình

(Baonghean.vn) - Sáng 9/9, tại Nhà Văn hóa Thành phố Ninh Bình, hơn 500 thành viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh, đại diện cho 5.000 hội viên là con em người xứ Nghệ công tác và sinh sống tại tỉnh Ninh Bình, tổ chức trọng thể kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2018) và 20 năm thành lập Hội.

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có đồng chí Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng tham dự có đại diện cho Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cùng các đại biểu chúc mừng Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Công Khang
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cùng các đại biểu chúc mừng Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Công Khang

Buổi lễ đã ôn lại những giá trị lịch sử quý báu của phong trào cách mạng 1930 -1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đồng thời khẳng định, phát huy truyền thống quê hương Xô Viết, người Nghệ Tĩnh và dâu rể, con cháu sinh sống ở muôn nơi, trong đó có nhiều người Nghệ Tĩnh và con em dâu rể sinh sống tại Ninh Bình, luôn tự hào và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần quật khởi, bất khuất Xô Viết Nghệ Tĩnh, vươn lên phấn đấu và khẳng định dấu ấn tốt đẹp tại nơi sinh sống, đồng thời luôn hướng về quê hương, nhớ về nguồn cội. 

Theo Quyết định số 19 ngày 15/4/1998 của UBND tỉnh Ninh Bình, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình được thành lập, tổ chức theo 3 cấp từ cấp xã, huyện, đến tỉnh. Đến nay, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình có hơn 5.000 hội viên, trong đó có 1.572 đảng viên, 07 hội viên là cán bộ tiền khởi nghĩa, có 05 thành viên cấp tướng, 113 thành viên cấp tá, 01 Nhà giáo nhân dân, các thành viên có mặt ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề và luôn có ý thức xây dựng, phấn đấu tốt.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Công Khang
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Công Khang

Phát biểu chúc mừng Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn: Phát huy truyền thống của người xứ Nghệ, trong đó có bà con là người Nghệ Tĩnh sinh sống ở Ninh Bình, mong bà con xứ Nghệ chung một lịch sử, chung một truyền thống Xô Viết Anh hùng, chung một dòng Lam, thông qua các tổ chức Hội đồng hương, giáo dục các thế hệ con em nhớ về cội nguồn là quê hương xứ Nghệ, để sống hòa đồng, chung sức cùng tỉnh Ninh Bình xây dựng một tỉnh vững mạnh.

Ảnh: Công Khang
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Công Khang

Dịp này, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình đã tặng 20 suất học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 10 giải khuyến học đất Hồng Lam cho các cháu là con em Nghệ Tĩnh, mỗi giải 500.000 đồng.

Tin mới