Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội  khóa XIV diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã bầu đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đồng chí Trần Văn Mão được bầu làm Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Như vậy, các tỉnh có 2 đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau ngày thứ hai của kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có phiên họp tổ và có các cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao vai trò của nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam trong thời gian qua và tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ lãnh đạo, điều hành tốt Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, Quốc hội khóa XIV tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới, với trách nhiệm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Nghệ An, nỗ lực hết sức để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương tới diễn đàn Quốc hội.

  Đoàn đại b iểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận tại tổ.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận tại đoàn.

Đánh giá chất lượng kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho biết: "Đây là kỳ họp quan trọng với nhiệm vụ bầu ra các chức danh chủ chốt của lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ. Chúng tôi kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo của Quốc hội vừa được bầu sẽ phát huy tốt trách nhiệm của mình trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Với trách nhiệm Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tôi sẽ hết sức cố gắng cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và cố gắng để phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri, tạo điều kiện để những nội dung chính trị của Nghệ An đến được Quốc hội, có sự quan tâm phối kết hợp giữa trung ương và địa phương để Nghệ An ngày càng phát triển."

Cùng với trách nhiệm người đại biểu nhân dân mang đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh chia sẻ: "Vấn đề mà cử tri Nghệ An rất quan tâm là vấn đề lao động việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt tạo việc làm cho các bạn trẻ ra trường mà hiện nay chưa có việc làm.

Tôi nghĩ rằng với trách nhiệm của một công chức hiện đang công tác trong ngành lao động, tôi sẽ tham gia giám sát quá trình dạy nghề, đào tạo việc làm đúng với chức năng của ngành và có những kiến nghị, ý kiến đề trình lên Quốc hội."

Lang Quốc Khánh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới