Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thăm tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình phối hợp giữa tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và tỉnh Nghệ An, nhận lời mời của đồng chí Xổm-Kốt Măng Nò Mệch - Uỷ viên Tw Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An làm trưởng đoàn chính thức thăm và làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng từ ngày 11-12/7/2016.

Cùng đi có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng đón đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng đón đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trong ngày làm việc đầu tiên (11/7), đoàn đã đến thăm và tặng quà Đội quy tập liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đội kinh tế xây dựng K thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An tại tỉnh Xiêng Khoảng nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đi cùng đoàn có đc Vy-la-vông Bút-Đa-Khăm - Uỷ viên Tw Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nước CHDCND Lào.

Với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên đất bạn Lào, trong thời gian qua Đội quy tập mộ liệt sỹ thuộc BCH Quân sự tỉnh đã quy tập được 11.932 hài cốt liệt sỹ đưa về đất mẹ tại các địa phương và tại nghĩa trang. Tham mưu giúp bạn xây dựng phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh cho 47 bản tiếp giáp biên giới; Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho hơn 1.100 lượt dân quân bộ đội địa phương. Tổ chức dạy tiếng Việt cho 265 cán bộ địa phương và lực lượng vũ trang.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh (áo trắng) và đồng chí Vy-la-vông Bút-đa-khăm thăm Đội quy tập mộ liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại Xiêng Khoảng.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh (áo trắng) và đồng chí Vy-la-vông Bút-đa-khăm thăm Đội quy tập mộ liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại Xiêng Khoảng. 

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho tập thể cán bộ chiến sỹ Đội kinh tế xây dựng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi gặp mặt đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao nỗ lực của 2 đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới 2 đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào phát triển kinh tế. Giữ gìn và phát huy tốt tình hữu nghị giữa 2 nước.


                                             Hồng Sơn - Quang Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới