Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

(Baonghean.vn) - Sáng 17/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và đại biểu các cơ quan quân khu.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt tinh thần dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân khu 4; tiến hành thảo luận, phân tích làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị (Phong Quang)

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phong Quang

Năm 2018 vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin yêu và ghi nhận, nổi bật như:

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với các tỉnh nước bạn Lào chung đường biên giới, tìm kiếm quy tập được 98 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, tổ chức hồi hương và Lễ an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Tuyển chọn và bàn giao 3.104 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn cho 7 huyện.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn vùng giáo; đặc biệt là tổ chức tốt lực lượng, phương tiện, vật chất để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tị hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Võ Dũng đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong năm 2018, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục; nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2019 và thời gian tiếp theo.

Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung thực hiện tốt “2 khâu đột phá” về nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Hội nghị đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự nhấn mạnh: “Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phấn đấu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Trong đó, cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm và xử lý kịp thời các điểm nóng, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị. Duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tích cực chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và trên không gian mạng.

Tiếp tục thực hiện tốt các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 và công tác dân vận, nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thêm “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An hiện nay./.

Tin mới