Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các đồng chí: Hoàng Thị Thu Hiền, Lê Thị Hương Giang, Hoàng Thị Thanh Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, phiên làm việc vào chiều 19/11. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, phiên làm việc vào chiều 19/11. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, vào chiều 19/11, Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

1.    Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - UVBCHTW Hội LHPN Việt Nam, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XV               

2.    Hoàng Thị Thu Hiền - Đại biểu Quốc hội khóa XV,
Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh khóa XV

3.    Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV

4.    Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV

5.    Phan Thị Anh Tâm - Trưởng ban Gia đình  - Xã hội, Hội LHPN tỉnh

6.    Phạm Thị Hà An - Trưởng ban Tuyên giáo - CSLP, Hội LHPN tỉnh

7.    Lê Thị Thanh Hải - Trưởng ban Hỗ trợ PNPTKT, Hội LHPN tỉnh

8.    Nguyễn Thị Hà - Phó Văn phòng - Hội LHPN tỉnh

9.    Nguyễn Thị Trang Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vinh

10.  Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

11. Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Hoàng Thị Thu Hiền, Lê Thị Hương Giang, Hoàng Thị Thanh Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã được nghe Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và biểu quyết thông qua báo cáo; Bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết đề ra 3 khâu đột phá: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ phụ nữ vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2026: 100% cơ sở hội duy trì thường xuyên các loại hình hoạt động để tập hợp, vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 4.600 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 3.250 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 1.050 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Giúp đỡ 11.500 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 có, 3 sạch”. 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về khi được phát hiện, hỗ trợ; 60% phụ nữ khuyết tật được Hội trợ giúp bằng các hình thức khác nhau…

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, thể hiện trí tuệ, niềm tin, tinh thần đoàn kết, dân chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ và đại biểu tham dự Đại hội.

Kết quả Đại hội là động lực quan trọng cổ vũ, khích lệ tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ Nghệ An tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Tin mới