Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nam Đàn)

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất. Từng ngày, từng giờ, trong từng công việc lớn nhỏ, Người luôn hướng về miền Nam và dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam.

TP. Hồ Chí Minh được vinh dự là thành phố mang tên Bác, là mảnh đất yêu quý, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Trong những năm qua, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đoàn kết một lòng, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
 Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thành phố Hồ Chí Minh luôn cùng cả nước, vì cả nước, là đầu tàu kinh tế, góp phần quan trọng cùng với cả nước thực hiện thành công sự nghiệp Đổi Mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Người và mộ cậu Nguyễn Sinh Xin - em trai Người tại núi Động Tranh, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đến dâng hoa, dâng hương cho thân nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Động Tranh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương cho thân nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Động Tranh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Tại mộ bà Hoàng Thị Loan, đoàn đã nghe thuyết minh về cuộc đời của bà - một tấm gương tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam với các phẩm chất công, dung, ngôn, hạnh.

Tin mới