Đồng chí Nguyễn Văn Thông: 'Kiểm điểm không phải để dìm nhau'

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau kiểm điểm, chi bộ, chi ủy và từng đảng viên phải xây dựng kế hoạch khắc phục một cách cụ thể cho từng biểu hiện suy thoái đã được nhận diện qua kiểm điểm.

Trong đó xác định rõ cấp độ, những biểu hiện cần khắc phục ngay và những biểu hiện làm thường xuyên, lâu dài. Làm được như vậy thì chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ cũng như vai trò của đảng viên sẽ được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Chi bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm Trung ương 4 tại chi bộ Sơn Lĩnh, xã Thanh Lâm (Thanh Chương) chiều 21/4. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương và Đảng ủy xã Thanh Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Chi bộ xóm Sơn Lĩnh 2 (xã Thanh Lâm, Thanh Chương) có 20 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên có tuổi đời 40 trở lên và 5 đảng viên dưới 40 tuổi. Trong những năm qua, triển khai Nghị quyết của Đảng các cấp, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Rõ nét nhất là triển khai trồng được một số diện tích ngô cây hàng hóa phục vụ cho các trang trại chăn nuôi bò sữa; nhân rộng và phát triển chăn nuôi lợn nái, bò, dê...

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Toàn xóm có 62 hộ, 279 nhân khẩu; hộ nghèo giảm xuống còn 17,74%.

Trước khi Chi bộ tiến hành kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, nhấn mạnh: Yêu cầu kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải thẳng thắn, nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong Đảng với tinh thần xây dựng. Không phải kiểm điểm để dìm nhau. Nội dung kiểm điểm, nhận diện rõ các suy thoái cần gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy hàng tháng, hàng quý, hàng năm và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng: Sau kiểm điểm phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao hơn trong chi bộ, chi ủy; thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, để người dân thấy rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ rõ nét hơn, chất lượng và hiệu quả hơn trong các phong trào ở địa phương.

Bí thư Chi bộ xóm Sơn Lĩnh 2 điều hành hội nghị kiểm điểm. Ảnh: Mai Hoa
Bí thư Chi bộ xóm Sơn Lĩnh 2 điều hành hội nghị kiểm điểm. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đi vào kiểm điểm, Chi bộ đã kiểm điểm thẳng thắn, nghiêm túc trên cơ sở soi vào 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra để nhận diện đúng, trúng, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, chi ủy và phong trào ở xóm.

Theo đó, đối với tập thể chi bộ đã nhận diện có 5/9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 2/9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; và chưa có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với các đồng chí trong Chi ủy và đảng viên, trên cơ sở báo cáo kiểm điểm với tinh thần tự phê bình cao, chi bộ góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị đều bổ sung thêm từ 1 – 4 biểu hiện.

Nổi lên ở chi bộ là vẫn còn nhiều đảng viên chưa nghiên cứu, học tập lý luận chủ nghĩa Mác Lê – Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách tích cực, tự giác. Từ trong chi bộ, chi ủy và đảng viên còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, sợ mất lòng. Vẫn còn đảng viên nói chưa đi đôi với làm, biểu hiện thông qua việc biểu quyết giới thiệu người ra ứng ứng đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua thông qua hình thức giơ tay thì 100%, khi bỏ phiếu kín thì không đảm bảo 100%.

Đặc biệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, mặc dù Chi bộ đã ra Nghị quyết về việc xây dựng hố rác tại gia, bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng vẫn còn một số đảng viên chưa thực hiện; trong sản xuất vẫn làm giống lúa cũ, vẫn gieo thẳng, chưa hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng NTM; hay như Nghị quyết của chi bộ liên quan đến việc quyết toán một số công trình vẫn chưa được thực hiện, gây hoài nghi trong nhân dân....

Đó là vẫn còn tình trạng trộm cắp, đốt rừng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vai trò của đảng viên, từ đồng chí Bí thư, đến Phó bí thư, Chi ủy viên kiêm Công an viên đến các đảng viên là trưởng, phó các chi hội, kể cả đảng viên thường trong công tác vận động nhân dân trong việc thực hiện một số Nghị quyết cũng như một số phong trào của xóm chưa tốt...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau kiểm điểm, chi bộ, chi ủy và từng đảng viên phải xây dựng kế hoạch khắc phục một cách chi tiết.  Ảnh: Mai Hoa

Đánh giá về tinh thần kiểm điểm tại chi bộ xóm Sơn Lĩnh 2, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định chất lượng kiểm điểm của chi bộ đạt yêu cầu; tinh thần kiểm điểm thẳng thắn, góp ý các biểu hiện suy thoái của tập thể chi bộ, chi ủy và từng đảng viên sát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, phong trào của xóm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn, sau kiểm điểm, chi bộ, chi ủy và từng đảng viên phải xây dựng kế hoạch khắc phục một cách cụ thể cho từng biểu hiện suy thoái đã được nhận diện qua kiểm điểm. Trong đó xác định rõ cấp độ, những biểu hiện cần khắc phục ngay và những biểu hiện làm thường xuyên, lâu dài. “Làm được như vậy thì chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ cũng như vai trò của đảng viên sẽ được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Chi bộ, đảng viên” – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Nêu trăn trở về vai trò lãnh đạo của chi bộ ở một số nội dung và phong trào của xóm, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị chi bộ quan tâm đề ra giải pháp để phát triển đảng viên, bổ sung nguồn cho Đảng; đẩy mạnh toàn diện phong trào xây dưng nông thôn mới, nhưng không chạy theo thành tích mà phải đi vào thực chất, bao gồm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới