Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tặng quà các cơ sở y tế

(Baonghean.vn) - Chiều 25/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Diễn Châu và tặng quà chúc mừng một số cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên đa khoa huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo từ lãnh đạo huyện Diễn Châu, xác định rõ là địa bàn trọng điểm về số lượng lao động đi làm ăn xa trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nên cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tích cực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, quan tâm công tác tuyên truyền, huy động vai trò của Nhân dân trong giám sát người lao động từ vùng dịch hoặc đi làm ăn xa về chủ động khai báo y tế.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã tiến hành cách ly tập trung 81 người tại các cơ sở y tế và 470 người cách ly y tế tại gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên đa khoa huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên Đa khoa huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Huyện cũng chỉ đạo các cơ sở y tế, song song với việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, chú trọng công tác phòng, chống dịch cho nhân viên y tế và người dân đến khám.

Đặc biệt, chủ động thành lập các đội phản ứng nhanh để có thể đáp ứng việc chi viện cho tuyến cơ sở trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên đa khoa huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận sự chủ động và nghiêm túc của địa phương đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đóng góp vào kết quả chung của tỉnh, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo sự yên bình xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị các cấp, các ngành huyện Diễn Châu tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương về phòng, chống dịch bệnh; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự bảo vệ mình, bởi hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. 

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Thông động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện tiếp tục cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu; Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu và Trạm Y tế xã Diễn Hạnh.
Tại các cơ sở y tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên y tế thời gian qua, vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà cho Trạm Y tế xã Diễn Hạnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà cho Trạm Y tế xã Diễn Hạnh. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các đơn vị vượt qua những khó khăn, tiếp tục cố gắng có những đóng góp thiết thực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn và công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

“Mỗi đơn vị cần phải xây dựng đơn vị trở thành địa chỉ tin yêu, khi “trái gió trở trời”, ốm đau, bệnh tật, người dân tìm đến” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin mới