Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm, chúc Tết người nghèo, cán bộ, chiến sỹ huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) -Ngày 31/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và các đồng chí lão thành cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn huyện Tương Dương. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành.

Thăm, tặng quà tết các đồng chí lão thành cách mạng, người cao tuổi và hộ nghèo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, mong các gia đình đón một cái tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ lão thành cụ Lô Văn Xo, bản Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà cụ Lô Văn Xo - cán bộ lão thành cách mạng tại bản Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương . Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết bà Lữ Thị Thực (104 tuổi), bản Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết bà Lữ Thị Thực (104 tuổi), bản Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lô Thị Vắn (95 tuổi), bản Cánh Trám, xã Tam Thái, huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết bà Mẹ Việt Nam anh hùng Lô Thị Vắn (95 tuổi), bản Cánh Trám, xã Tam Thái, huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết hộ gia đình bà Lô Thị Tuyết bản Cánh Trám, xã Tam Thái, huyện Tương Dương có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết hộ gia đình bà Lô Thị Tuyết, bản Cánh Trám, xã Tam Thái, huyện Tương Dương có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết hộ gia đình ông La Văn Đánh bản Cánh Trám, xã Tam Thái, huyện Tương Dương có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy
Thăm, tặng quà và chúc Tết hộ gia đình ông La Văn Đánh bản Cánh Trám, xã Tam Thái, huyện Tương Dương có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Trung tâm Giáo dục Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tương Dương và cán bộ, chiến sỹ Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm và tặng quà Tết của tỉnh cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm và tặng quà Tết của tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm và tặng quà Tết của tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm và tặng quà Tết của tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị, các đơn vị tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ luật công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó; thực hiện tốt các kế hoạch, phối hợp giữ vững an ninh vùng biên giới, đảm bảo cho nhân dân đón Tết đầm ấm, yên vui.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Thông đến thăm và tặng quà cho 20 hộ nghèo xã Lạng Khê ( Con Cuông). Đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy  chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của các hộ gia đình và mong muốn bà con đón Tết vui vẻ, ấm cúng, đủ đầy; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thoát nghèo, nâng cao đời sống theo hướng bền vững.

Tin mới