Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc, đúng hướng dẫn, chuẩn bị có chất lượng; kiểm điểm trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, có tính xây dựng cao - đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ban Biên tập Báo Nghệ An sáng 17/2.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Minh Sinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban của Tỉnh ủy và các đồng chí trong Đảng ủy, BBT Báo Nghệ An.

Thời gian qua, Ban Biên tập Báo Nghệ An luôn chú trọng tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng Báo Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến 2020".

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập triển khai Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Biên tập Báo Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Thanh Lê.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập triển khai Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Biên tập Báo Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Thanh Lê.

Ban Biên tập tập trung chỉ đạo thực hiện xuất bản các ấn phẩm báo in hàng ngày, báo cuối tuần và báo Nghệ An điện tử với thông tin nhanh nhạy, đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phản ánh đầy đủ tình hình chính trị - kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh một cách toàn diện; góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong 2 năm qua, Ban Biên tập chỉ đạo thực hiện Đề án “Tòa soạn hội tụ” và từng bước vận hành “Tòa soạn hội tụ" một cách khoa học, hiệu quả nhất. Triển khai mô hình này, Ban Biên tập đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều động luân chuyển cán bộ cốt cán và phóng viên, nhân viên phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo đa phương tiện được tăng cường.

Báo Nghệ An điện tử vươn lên đứng đầu trong hệ thống báo Đảng của cả nước. Báo in đứng trong tốp đầu hệ thống báo Đảng địa phương với hơn 16 ngàn bản/ngày; thực hiện nhiệm vụ là nhạc trưởng trong định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; xứng đáng là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Phòng Trung tâm tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An
Phòng Trung tâm Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An.

Hàng năm, Báo Nghệ An đều có 60 - 100 tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương, địa phương. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng cờ, Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,…

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể, cá nhân Ban biên tập Báo Nghệ An đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau phần kiểm điểm tập thể, hội nghị tiến hành kiểm điểm từng cá nhân các đồng chí trong Ban biên tập. Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, dân chủ và cởi mở, từng đồng chí trong Ban biên tập đều được các đồng chí trong BCH Đảng ủy tham gia góp ý chân thành, qua đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh; xứng đáng là đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Nghệ An, luôn thể hiện tính xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Sản phẩm bám sát đời sống xã hội, có tính thuyết phục cao, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh nhà. Với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên phóng viên cơ quan được Đảng và Nhà nước, tỉnh nhà ghi nhận.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo Nghệ An đã thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII một cách thực sự nghiêm túc, đúng hướng dẫn, chuẩn bị có chất lượng; kiểm điểm trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, có tính xây dựng cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Trên cơ sở phân tích những biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đề ra, Báo Nghệ An cần tập trung quan tâm công tác học tập lý luận chính trị, bổ sung đánh giá thực hiện công tác CCHC. Ban Chấp hành Đảng ủy cần phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan những biểu hiện suy thoái mà tập thể Báo đã kiểm điểm. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chính trị, vai trò nhạc trưởng trong định hướng dư luận xã hội; giữ vững và phát huy đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới