Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng các cựu giáo chức tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Chiều 19/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng một số nhà giáo đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện Yên Thành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh chúc mừng ngày 20/11 nhà giáo Chu Cấp. Ảnh: Mai Hoa

Đến thăm, chúc mừng nhà giáo Chu Cấp - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thúc Trực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của ông trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng đất nước cũng như trong sự nghiệp giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn nhà giáo Chu Cấp bằng trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp đối với sự phát triển chung cũng như sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Nhà giáo Chu Cấp được điều động vào miền Nam nhằm xây dựng phong trào giáo dục vùng giải phóng, đồng thời tham gia hoạt động cách mạng.

Năm 1969, ông bị bắt và bị đày ra Côn Đảo và đến năm 1974 mới được trao trả; sau đó tiếp tục tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn năm 1975, rồi làm chuyên gia ở Campuchia.

Năm 1980, thầy được điều động về công tác tại quê nhà và trước khi nghỉ hưu là Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thúc Trực.   

Đ
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tỉnh chúc mừng 20/11 nhà giáo Trần Văn Tuấn. Ảnh: Mai Hoa

Chúc mừng nhà giáo Trần Văn Tuấn - nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Yên Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận vai trò, sự đóng góp của nhà giáo đối với giáo dục nghề nghiệp của tỉnh - người đã “đặt viên gạch” đầu tiên và góp phần lan tỏa thương hiệu trường nghề Yên Thành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng khẳng định, giáo dục nghề nghiệp nói chung và đào tạo lao động kỹ thuật đang tiếp tục đặt ra yêu cầu cần được đẩy mạnh, nhằm vừa tăng về số lượng, chất lượng, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng GDP và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quốc gia.

Bởi vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn nhà giáo Trần Văn Tuấn tiếp tục đồng hành vì sự phát triển giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lao động kỹ thuật cao của tỉnh nhà.

Nhà giáo Trần Văn Tuấn chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, đồng thời chia sẻ nhiều trăn trở đối với giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Nhà giáo Trần Văn Tuấn chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đồng thời chia sẻ nhiều trăn trở đối với giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới