Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019), sáng 25/2, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Vinh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với đội ngũ cán bộ, công chức Sở Y tế. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với đội ngũ cán bộ, công chức Sở Y tế. Ảnh: Mai Hoa

Đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Khẳng định nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và trước yêu cầu, đòi hỏi phát triển ngành Y tế Nghệ An trở thành Trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn ngành tiếp tục quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh chăm lo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; ngành cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở; thực hiện tốt y tế dự phòng, quản lý tốt hơn hoạt động hành nghề y dược tư nhân; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình...

Cùng với đó là thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa và tự chủ trong các cơ sở y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh, tạo thuận lợi tốt nhất cho nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thái Khắc Thư giáy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu. Ảnh: Mai Hoa
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng và khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp để chủ động điều trị, nâng cao sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, hệ thống y tế dự phòng trong tỉnh cũng cần phải vào cuộc tích cực và có hiệu quả trong công tác chống dịch - bệnh khi phát sinh. Muốn vậy, đơn vị cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; đồng thời huy động các nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác đến chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh; Bệnh viện Thái Thượng Hoàng; Bệnh viện Quốc tế Vinh. Tại các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác chúc mừng tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác chúc mừng tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Ảnh: Mai Hoa
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Quốc tế Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Quốc tế Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh, trong xu thế cạnh tranh về chất lượng khám chữa bệnh cũng như tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh giữa các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các bệnh viện cần có chiến lược đầu tư phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị; chăm lo xây dựng đội ngũ cả về trình độ chuyên môn và các kỹ năng “mềm”, vừa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, vừa phát triển y tế chuyên sâu, góp phần cùng với tỉnh hiện thực hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ./.

Tin mới