Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc Tết các cơ quan, đơn vị đêm Giao thừa

(Baonghean.vn) - Trước thời khắc giao thừa đón xuân Mậu Tuất 2018, tối 15/2 (tức 30 Tết), đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vinh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà và chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc Tết cán bộ, công chức 2 cơ quan Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cảm ơn sự nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong công tác tham mưu, xây dựng các chủ trương, chính sách, đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh.

Khẳng định, năm 2018, bên cạnh những thuận lợi thì cũng đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy mong muốn từng cán bộ, công chức 2 cơ quan tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhằm phát huy vai trò của từng cơ quan trong việc xây dựng hệ thống chính trị và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết cán bộ, công chức cơ quan HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chúc cán bộ, công chức cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và thắng lợi trong năm mới Mậu Tuất, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng mong muốn mỗi cán bộ, công chức 2 cơ quan về địa phương đón Tết thực hiện tốt trách nhiệm của người cán bộ tại địa phương, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc Tết và nói chuyện với cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, trăn trở của báo năm 2017 và đã có nhiều đổi mới tích cực, nâng cao chất lượng tờ báo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng đánh giá, ngoài làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, cán bộ Báo Nghệ An đã có mặt ở những nơi khó khăn, điểm “nóng”, phức tạp để phản ánh thông tin, kịp thời định hướng dư luận xã hội cũng như đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Thông qua vai trò hoạt động của Báo Nghệ An đã đóng góp rất quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc tết cơ quan Báo Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc Tết cơ quan Báo Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Báo Nghệ An tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chuyển tải những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh đề ra năm 2018.

Đến chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng biên phòng trên mặt trận an ninh biên giới, đảm bảo bình yên cho nhân dân, đóng góp vào việc củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn lực lượng khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh.

Trong những ngày Tết, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì quân số trực, chủ động nắm chắc tình hình và sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo bình yên để cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tin mới