Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc Tết các cơ quan, đơn vị và cá nhân tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Nhân dịp tết Cổ truyền của dân tộc, sáng 3/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị, cán bộ lão thành cách mạng và thương binh tại huyện Nam Đàn.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc tết và tặng quà tập thể Ban Quản lý di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc Tết và tặng quà tập thể Ban Quản lý di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Đến thăm và chúc Tết Ban quản lý  Khu di tích Kim Liên, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên ban quản lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tiếp đón và hướng dẫn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại di tích cũng như các đoàn khách quốc tế, các du khách và Nhân dân trong cả nước về với quê Bác.

Ban quản lý di tích đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới  thiệu, góp phần phát huy và lan tỏa các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Khu di tích Kim Liên là khu di tích Quốc gia đặc biệt, bởi vậy tập thể ban quản lý khu di tích cần tiếp tục nỗ lực xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ đặc biệt, tiếp tục lan tỏa các di sản Hồ Chí Minh; đồng thời là nơi kết nối, tạo ấn tượng tốt về hình ảnh, con người Nghệ An đối với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn chúc tết cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Công binh 414. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414. Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 đón tết Tân Sửu vui vẻ, hạnh phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn mong muốn đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang gần 50 xây dựng và trưởng thành, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Quân khu 4 giao và luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chăm lo công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nơi đơn vị đóng quân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh cũng đến tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn.

Đến thăm, chúc Tết và tặng quà 2 lão thành cách mạng: Bùi Danh Châu, 94 tuổi đời, 75 tuổi Đảng và Bùi Trọng Thành, 96 tuổi đời, 73 tuổi Đảng; chúc Tết ông Võ Hồng Công, bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa học (xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn).

1
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà  cán bộ lão thành cách mạng Bùi Danh Châu, 94 tuổi đời, 75 tuổi Đảng. Ảnh: Mai Hoa 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn đến thăm, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng Bùi Trọng Thành, 96 tuổi đời, 73 tuổi Đảng. Ảnh: Mai Hoa
1
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn đến thăm, chúc Tết ông Võ Hồng Công, bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới