Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn dự ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) – Chiều 9/11, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2015), đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Tân Xuân, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu.

Cùng dự có các  đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳnh Lưu về dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳnh Lưu dự buổi lễ.

Hiện xóm Tân Xuân có 138 hộ, 627 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Trong những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, xóm tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề phụ, dịch vụ nên thu nhập của nhân dân ngày càng nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND phát biểu nhấn mạnh: Nhân dân xóm Tân Xuân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng kinh tế ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND phát biểu nhấn mạnh: Nhân dân xóm Tân Xuân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt hơn 23 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,36%, số gia đình đạt danh hiệu văn hóa 80%. Đặc biệt, thưc hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân xóm Tân Xuân đã hiến hơn 1.800m2 đất vườn, 220m2 tường bao, đóng góp 620 triệu đồng tiền mặt để làm hơn 2km đường bê tông đường nội thôn.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh vui mừng biểu dương những kết quả mà xóm Tân Xuân đạt được, đặc biệt trong việc xây dựng nông thôn mới; đồng thời thông báo một số kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để nhân dân xóm Tân Xuân góp phần thực hiện thành công mục tiêu đại hội Đảng các cấp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, Tân Xuân phải phát huy sức mạnh đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế thông qua tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân; quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai; làm tốt hơn nữa công tác an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Ông Hồ Văn Chiếng - đại diện người dân xóm Tân Xuân phát biểu cảm tưởng về ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
Ông Hồ Văn Chiếng - đại diện người dân xóm Tân Xuân phát biểu cảm tưởng về ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tặng quà cho xóm Tân Xuân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tặng quà cho xóm Tân Xuân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tặng quà cho các hộ nghèo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tặng quà cho các hộ nghèo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa xóm Tân Xuân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng nhân dân trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa xóm Tân Xuân.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn, quà cho xóm Tân Xuân; trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa xóm; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng trao 5 suất quà cho 5 hộ nghèo./.

                                                                                  Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới