Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Khơi dậy truyền thống dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Sáng nay 12/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê

Xóm 6, xã Nghi Phương (Nghi Lộc) là xóm giáo toàn tòng, xóm có 116 hộ với gần 500 nhân khẩu; với tổng diện tích tự nhiên 50 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp 35 ha; ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban cán sự và Ban công tác Mặt trận xóm cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của người dân được nâng lên; an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn trao tặng xóm 6 xã Nghi Phương (Nghi Lộc) bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao tặng xóm 6, xã Nghi Phương (Nghi Lộc) bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Thanh Lê

Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhân dân xóm 6 ra quân làm đường giao thông nội đồng, tu sửa các tuyến kênh mương, mua sắm thiết bị nhà văn hóa với tổng giá trị 95 triệu đồng. Vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế thông qua nhiều hình thức như: giúp đỡ về giống cây trồng, vật nuôi, ngày công...

Kết quả, năm 2018, thu nhập bình quân của xóm đạt 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,4%; gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 82%.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định Mặt trận Tổ quốc là tổ chức giữ vai trò liên minh, đoàn kết dân tộc, và việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết nhằm khơi dậy các giá trị truyền thống của dân tộc, làm cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xóm 6 xã Nghi Phương (Nghi Lộc). Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xóm 6, xã Nghi Phương (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng bày tỏ vui mừng trước những đổi mới, khởi sắc trong đời sống của bà con xóm 6, xã Nghi Phương trong năm qua. Đó là có nhiều hộ dân vươn lên làm giàu, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao; nhân dân trong xóm chấp hành tốt hương ước của xóm, chăm lo con cái học hành, tổ chức nhiều hoạt động xã hội giàu ý nghĩa, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, gắn bó. Bà con quan tâm công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng quà cho xóm 6 xã Nghi Phương. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng quà cho xóm 6, xã Nghi Phương. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng là kết quả rất đáng quý, là tiền đề để thời gian tới bà con phát huy thành tích đã đạt được.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt trận xóm và nhân dân xóm 6 tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”; hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa xóm 6 xã Nghi Phương (Nghi Lộc). Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa xóm 6, xã Nghi Phương (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao tặng quà cho cán bộ và nhân xóm 6. Ngoài ra còn trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới