Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 22/5, sau khi làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại một số điểm bầu cử huyện Nam Đàn.

Cùng đi có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, từ nay đến ngày bầu cử 22/5 cần quan tâm hướng dẫn nghoee
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt tình hình công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 4, xã Kim Liên.
 

Toàn huyện Nam Đàn có 110.829 cử tri tham gia thực hiện quyền bầu cử của mình tại 185 điểm bỏ phiếu.

Tại các điểm kiểm tra, gồm đơn vị bầu cử số 1 và số 4, xã Kim Liên; số 8 và số 9, xã Vân Diên, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao việc tổ chức công tác bầu cử chu đáo, nghiêm túc.

Việc bố trí các khu vực bỏ phiếu khang trang, khoa học, dân chủ, đúng luật. Không khí cử tri đi bầu cử sôi nổi, thể hiện trách nhiệm công dân của mình, đồng thời tin tưởng vào kỳ bầu cử rất thành công.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên và trao đổi với tổ bầu cử tại tổ bầu cử số 9 và số 8, xã Vân Diên
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên và trao đổi với tổ bầu cử tại tổ bầu cử số 9 và số 8, xã Vân Diên

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đơn vị bầu cử tiếp tục duy trì hoạt động bầu cử theo đúng quy định, dân chủ, đảm bảo quyền bầu cử cho cử tri. Chú trọng bảo vệ an ninh trước, trong và sau bầu cử, tránh tình trạng mất phiếu, thiếu phiếu hay các tình trạng phải bỏ phiếu lại.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Nam Đàn, đến thời điểm 11 giờ, ngày 22/5, tỷ lệ cử tri đi bầu toàn huyện Nam Đàn đạt 92,4%. 

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới