Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã về Khu Di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;...

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh về dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh:
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh về dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Nguyễn Thắng
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước phát triển, đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.  

Các đồng chí
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Thắng
Đặc biệt, huyện Nam Đàn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tổ chức công bố vào tối 19/5/2018, đúng vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Nam Đàn nói riêng. 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đất nước, tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin mới