Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị đối thoại giải quyết tồn tại tái định cư thủy điện Hủa Na

(Baonghean.vn) - Trước nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến tái định cư thủy điện Hủa Na, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đề nghị huyện Quế Phong mời chủ đầu tư cùng lãnh đạo huyện, các ngành liên quan của tỉnh, người dân và các xã liên quan để tiến hành đối thoại giải quyết.
Sáng 23/11, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các đại biểu Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong; Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Thông Thụ, huyện Quế Phong sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thành Duy
Sáng 23/11, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các đại biểu Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong; Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Thông Thụ, huyện Quế Phong sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thành Duy
Nhiều nỗi lo hậu tái định cư thủy điện Hủa Na
Tại hội nghị, cử tri xã Thông Thụ có nhiều kiến nghị liên quan đến giải quyết vướng mắc còn tồn tại sau khi tái định cư thủy điện Hủa Na. 

Cử tri Lữ Thị Thuận đề nghị đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp ngoài thực địa cho các hộ dân 8 bản tái định cư trên địa bàn xã; sớm bàn giao ruộng cho một số hộ; tu sửa hệ thống nước sinh hoạt tại các bản tái định cư đã hư hỏng, xuống cấp;...

Cử tri Lương Thương Hiền cho biết, năm nay các bản tái định cư thủy điện Hủa Nam sẽ hết thời gian nhận gạo hỗ trợ, nguy cơ tái nghèo sẽ cao. Từ đó, cử tri Hiền đề nghị Nhà nước tăng mức chi bảo vệ rừng, bốc tách đất rừng phòng hộ để giao đất sản xuất cho nhân dân; đầu tư xây dựng nông thôn mới cho xã vùng cao, biên giới. Mặt khác, đối với công tác bảo vệ biên giới, cử tri đề nghị nâng cấp, cải tạo rừng tuần tra biên giới.
Cử tri xã Thông Thụ phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri xã Thông Thụ phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Dẫn tình trạng vừa rồi cấp bò theo dự án thủy điện Hủa Na nhưng bò nhỏ, có tình trạng bị chết, cử tri Lương Văn Bích đề nghị các cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi nói chung cần xem xét các loại giống cây, con cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. 

Cử tri Thuận cũng kiến nghị có biện pháp khắc phục, sửa chữa nguồn nước sinh hoạt bản Mường Phú, Mường Piệt và nước sinh hoạt bản Lốc do ảnh hưởng bão số 3, số 4 năm 2018 làm trôi nhiều đường ống, khiến người dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Cử tri Sầm Văn Hiền đề nghị nghiên cứu việc sáp nhập xóm, bản ở vùng cao chưa đủ các tiêu chí diện tích rộng, địa hình khó khăn, phức tạp. 

Cử tri xã Thông Thụ cũng kiến nghị tiếp tục giải quyết chế độ cho 21 trường hợp là người có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được UBND tỉnh tặng Bằng khen nhưng chưa được giải quyết tiền trợ cấp một lần; xem xét chuyển mảng bảo vệ, chăm sóc trẻ em do cán bộ văn hóa phụ trách sang cho cán bộ dân số.

“Đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của bà con để xử lý”

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đã tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Trong đó, liên quan đến các kiến nghị về việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc tái định cử thủy điện Hủa Na, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá tiến độ thực hiện còn quá chậm và phân tích rõ trách nhiệm các bên liên quan mà trước hết thuộc về chủ đầu tư là Nhà máy thủy điện Hủa Na. 

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy
“Đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của bà con để xử lý”, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nhấn mạnh sau khi dẫn chứng lại ý kiến của cử tri phản ánh đường ống dẫn từ hư hỏng kiến nghị sửa chữa từ đầu năm nhưng đến nay chưa khắc phục. 

Về giải pháp xử lý tổng thể, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị huyện Quế Phong mời chủ đầu tư - Nhà máy thủy điện Hủa Na cùng lãnh đạo huyện, các ngành liên quan của tỉnh, người dân và các xã liên quan để tiến hành đối thoại để giải quyết.

"Tại cuộc đối thoại, nội dung nào giải quyết được tại chỗ thì xử lý ngay; nội dung nào chưa giải quyết được thì tổ chức họp tiếp ở huyện, tỉnh, cần thiết cả ở cấp Trung ương để đề ra giải pháp xử lý và thông báo kết quả cho nhân dân", Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nói. 

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy
Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tặng quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy
“Tôi thấy đó là vấn đề lớn, không thể không quan tâm”, Trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định trước các cử tri, lãnh đạo xã Đồng Văn và huyện Quế Phong khi đề cập đến việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến tái định cư thủy điện Hủa Na.

Tin mới