Đồng chí Phan Đình Trạc dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2017).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

» Những dấu mốc trong quá trình công tác của đồng chí Phan Đình Trạc

Đồng chí Phan Đình Trạc đến dự ngày hội đại đoàn kết tại bản
Đồng chí Phan Đình Trạc đến dự ngày hội đại đoàn kết tại bản Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Nói chuyện với người dân bản Trung Hương, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng khi được về chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con dân bản nói riêng và xã Yên Khê nói chung - xã đầu tiên của huyện Con Cuông về đích nông thôn mới.

Xã Yên Khê có 1.433 hộ, 5.744 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 8,3%.

Toàn xã có 7/9 làng văn hóa, 2 câu lạc bộ dân ca Thái, 2 nhóm nấu ăn ẩm thực, có 4 nhà du lịch cộng đồng, thu hút khách hơn 3.000 lượt khách/năm.

Nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những bước khởi sắc của địa phương với việc phát triển các cây trồng chủ lực như cam, chè… Hiện nay, xã Yên Khê có gần 157 ha lúa, gần  256 ha cam, 225 ha chè…

“Tôi rất khâm phục hướng đi của xã từ cốt lõi nâng cao giá trị sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân” - đồng chí Phan Đình Trạc chia sẻ trước hàng trăm người dân bản Trung Hương và xã Yên Khê khi nhấn mạnh địa phương này xây dựng nông thôn mới rất đúng hướng.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho hộ nghèo bản Trung Hương, xã Yên Khê. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho hộ nghèo bản Trung Hương, xã Yên Khê. Ảnh: Thành Duy

Khẳng định nước ta đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà con quan tâm thực hiện 5 nội dung.

Trước hết, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Chính sách Mặt trận là chính sách quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng” và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đề nghị tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn kết chặt chẽ với các phòng trào thi đua, các cuộc vận động lớn; đồng thời chăm lo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên.

“Mặt trận Tổ quốc các cấp phải hết sức năng động, sáng tạo, bằng nhiều hình thức thức đa dạng, phong phú để động viên, tổ chức nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh” - đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao quà cho người dân bản Trung Hương, xã Yên Khê. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao quà cho người dân bản Trung Hương, xã Yên Khê. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt với bà con nhân dân, Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn tiếp tục tăng cường, củng cố tình nghĩa anh em, lối xóm tốt đẹp, đoàn kết lương, giáo; đoàn kết giữa các dân tộc, xoá bỏ phong tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng.

“Hộ nghèo thì vươn lên để trở thành hộ cận nghèo và hộ khá; hộ cận nghèo thì vươn lên hộ khá, hộ giàu” – đồng chí Phan Đình Trạc gửi gắm đến nhân dân bản.

Trước đó, báo cáo của Ban Công tác Mặt trận bản Trung Hương, xã Yên Khê cho thấy, bản có tổng 213 hộ với 868 khẩu là đồng bào Thái, Kinh, Nùng, Đan Lai cùng sinh sống. Trong bản có 17 khẩu là đồng bào Công giáo. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn khó khăn. Bản còn 36 hộ nghèo với 145 khẩu và 42 hộ cận nghèo với 187 khẩu. Thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt hơn 13 triệu đồng/ năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao quà cho người dân bản Trung Hương, xã Yên Khê. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao quà cho người dân bản Trung Hương. Ảnh: Thành Duy

Trong năm qua, bà con trong bản tiếp tục đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Tiêu biểu là nhân dân bản đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với việc đóng góp 5.000 ngày công, 130 triệu đồng tiền mặt để làm đường giao thông nội đồng và làm 2.500 m đường giao thông nội bản. Bản đã có 10 mô hình trang trại đem lại thu nhập ổn định từ 50 - 100 triệu đồng/năm.

Đến nay, toàn bản có 121 hộ khá, tăng 11 hộ so với năm 2016 và thoát nghèo 10 hộ, giảm 11 hộ so với năm 2016.

Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Con Cuông tặng nhà đại đoàn kết cho bà. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Con Cuông tặng nhà đại đoàn kết cho bà Lương Thị Niệm. Ảnh: Thành Duy
Không khí ngày hội đại đoàn kết tại bản Trung Hương rất vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Thành Duy
Không khí ngày hội đại đoàn kết tại bản Trung Hương rất vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Nhân dân bản Trung Hương đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình văn hoá, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Tiêu biểu là bản có 100% con em trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học và có 3 sinh viên đang học các trường đại học, cao đẳng…

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Con Cuông đã trao quà cho bản Trung Hương, các hộ gia đình tiêu biểu, chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao nhà đại đoàn kết cho bà Lương Thị Niệm, hộ nghèo và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà văn hoá bản.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới