Đồng chí Phan Đức Đồng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc
Các đại biểu bỏ phiếu bầu 33 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu 33 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tiếp tục thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị; Đổi mới, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Vinh…

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào chiều 16/7. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phan Đức Đồng tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Văn Lư và đồng chí Trần Ngọc Tú tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vinh cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng mai (17/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc với các nội dung: Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ; bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Tin mới