Đồng chí Thái Thanh Quý dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Tiến Lộc

(Baonghean.vn) - Chiều 6/11, xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (Thành phố Vinh) tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chung vui cùng bà con nhân dân xóm Tiến Lộc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết do người dân xóm Tiến Lộc tự biên, tự diễn.
Tiết mục văn nghệ "Vui hội đoàn kết" do người dân xóm Tiến Lộc tự biên, tự diễn.

Tại lễ kỷ niệm, người dân xóm Tiến Lộc và các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 86 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của xóm và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố tham dự ngày hội đại đoàn kết.
Đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố tham dự ngày hội đại đoàn kết.

Trong năm qua, xóm đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 125 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 80 gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao. Công tác khuyến học ở xóm được chú trọng, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh, và thành phố... Xóm được UBND xã Hưng Lộc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy tặng quà của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy tặng quà của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chung vui với bà con xóm Tiến Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Huy biểu dương, chúc mừng những kết quả mà xóm đã đạt được và đề nghị bà con nhân dân xóm Tiến Lộc tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống; phấn đấu xây dựng xóm bình an, không có tệ nạn xã hội, qua đó giữ vững danh hiệu xóm văn hóa...

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Huy tặng 10 suất quà của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 10 gia đình khó khăn trên địa bàn xóm./.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới