Đồng chí Thái Thanh Quý: Phát huy sâu sắc tình làng nghĩa xóm "tối lửa, tắt đèn có nhau"

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn chiều 12/11.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng nhân dân xóm Vệ Nông bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn". Ảnh: Mai Hoa
Xóm Vệ Nông có 167 hộ với 564 nhân khẩu. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, nhân dân xóm Vệ Nông luôn đoàn kết dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Tổ quốc dẫn dắt; xóm cũng có nhiều đóng góp trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước. Kết thúc kháng chiến xóm Vệ Nông có 11 liệt sỹ; 13 thương, bệnh binh.  

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các tầng lớp nhân dân xóm Vệ Nông tiếp tục đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Tíet mục văn nghệ tại Ngày hội của các cháu thiếu nhi. Ảnh: Mai Hoa
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi xóm Vệ Nông. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ các cấp phát động, nhân dân xóm Vệ Nông tiếp tục đoàn kết triển khai nhiều nội dung, phần việc quan trọng, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư sôi nổi, lành mạnh.

Hiện toàn xóm chỉ còn 6 hộ nghèo, tương đương gần 3%. Bộ mặt nông thôn được chăm lo xây dựng khang sang thông qua phong trào nông thôn mới. Vệ Nông cũng được ghi nhận là xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội, xóm đạt danh hiệu Đơn vị Văn hóa.

Quang cảnh lễ kỷ niệm và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh lễ kỷ niệm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ kỷ niệm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của ban cán sự và nhân dân xóm Vệ Nông thời gian qua.

Khẳng định những lợi thế riêng của xóm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban cán sự và nhân dân xóm Vệ Nông tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế, trong đó tập trung khai thác tốt lợi thế tuyến Quốc lộ 15A đi qua địa bàn để phát triển dịch vụ, thương mại và phát huy lợi thế xóm có diện tích rộng nhất xã Vân Diên, cụ thể là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kinh tế hàng hóa trên khu vực đất đồi.  

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Vệ Nông. Ảnh: Mai Hoa
 
Các đại biểu tham gia trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm Vệ Nông. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên Nhà Văn hóa xóm Vệ Nông. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, cán bộ và nhân dân trong xóm cần nêu cao tinh thần đoàn kết nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; chăm lo việc học tập của con em; nói không với tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Nhấn mạnh ý nghĩa Ngày đại đoàn kết, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhân dân xóm Vệ Nông tiếp tục phát huy sâu sắc hơn tình làng nghĩa xóm, “tối lửa, tắt đèn có nhau”; đoàn kết giúp đỡ 6 hộ nghèo còn lại thoát nghèo bền vững; nỗ lực xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng Vệ Nông trở thành xóm NTM kiểu mẫu, đi đầu các phong trào của xã Vân Diên và của huyện Nam Đàn...

Tin mới