Đồng chí Tòng Thị Phóng: Nghệ An luôn là điểm sáng về thực hiện chính sách xã hội

(Baonghean.vn) - Dự chương trình “Tết yêu thương”, Xuân Canh Tý 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá: Nghệ An luôn luôn là điểm sáng về thực hiện chính sách xã hội.

Sáng 6/1, tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết yêu thương”. Dự chương trình có đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Cùng dự có các đồng chí: Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu trước lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ xúc động khi lại có dịp trở về thăm quê hương Nghệ An; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới đến đồng bào, đồng chí tỉnh Nghệ An; chúc đồng bào, đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và với quyết tâm cao xây dựng tỉnh Nghệ An kiểu mẫu và thành công. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh tinh thần hướng về cơ sở để chăm lo cho đồng bào, đồng chí, nhất là những nơi còn khó khăn, đồng thời bày tỏ tấm lòng tri ân các bậc tiền bối, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các thương binh, gia đình liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, cùng quyết tâm thực hiện nghị quyết của Đảng, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh. 

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Về tình hình Nghệ An, đồng chí Tòng Thị Phóng hoan nghênh và đánh giá cao sự ổn định về chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên bộ và trên biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào; công tác vận động quần chúng được coi trọng;…

Năm 2019, Nghệ An đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn những năm trước, đặc biệt trong quá trình phát triển, lãnh đạo tỉnh luôn chú tâm chăm lo đến công tác an sinh - xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn khó khăn và thực hiện chính sách đối với người có công với nhiều cách làm sáng tạo.

“Nghệ An luôn là điểm sáng về thực hiện chính sách xã hội” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, và cho biết thêm, nhiều nội dung công tác của Quốc hội, Chính phủ đã được tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm ở Nghệ An.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lại, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lại, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, đoàn kết, anh hùng để dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh xây dựng tỉnh nhà càng tiến bộ, như mong muốn của Bác Hồ là tỉnh kiểu mẫu, tỉnh khá.

Dịp này, Ban tổ chức trao quà Tết cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; 20 gia đình chính sách; 50 hộ gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, phụ nữ có hoàn thành đặc biệt khó khăn; trao kinh phí xây dựng 5 công trình nước sạch, vệ sinh cho 5 hộ gia đình; 30 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương. Ảnh: Thành Duy
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương trao tặng quà cho 50 hộ gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Duy
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương trao tặng quà cho 50 hộ gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Ban tổ chức cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho 4 hộ trên địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Quế Phong và hỗ trợ 1 mô hình sinh kế tại thị xã Hoàng Mai. Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng tặng 20 triệu đồng cho Hội Khuyến học xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng kinh phí xây dựng 5 công trình nước sạch, vệ sinh cho 5 hộ gia đình. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng kinh phí xây dựng 5 công trình nước sạch, vệ sinh cho 5 hộ gia đình. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao tặng học bổng cho các học sinh. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao tặng học bổng cho các học sinh. Ảnh: Thành Duy

Tại chương trình, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 11 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện./.

Tin mới