Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Nam Đàn, Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 18/6, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ tại các huyện Nam Đàn, Đô Lương.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Hoàng Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước của Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Đô Lương.

Đồng chí Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà cho đại diện thân nhân Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Tiểu đội 2. Ảnh: Thanh Lê.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao 13 suất quà cho đại diện thân nhân Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Tiểu đội 2; ân cần thăm hỏi và trao quà cho đồng chí Trần Thị Thông – nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 - “Tiểu đội thép” Anh hùng thuộc Đại đội 317.

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao kinh phí thực hiện 10 ngôi nhà tình nghĩa do Văn phòng Quốc hội vận động các cá nhân hỗ trợ cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai huyện Nam Đàn và Đô Lương. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà tình nghĩa là 50 triệu đồng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Nam Đàn và Đô Lương. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Tòng Thị Phóng trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Nam Đàn và Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã nói chuyện, thăm hỏi ân cần các thân nhân liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, các thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn to lớn và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng
Đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các gia đình thương binh liệt sỹ. Ảnh: Thanh Lê.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm ấm no, giàu đẹp.

Bày tỏ vui mừng kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, xây dựng Nghệ An trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có tiêu chí quan trọng là làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi trao quà, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết thời gian qua tỉnh Nghệ An đã đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, hộ nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo ở Nghệ An vẫn còn cao, đời sống của các hộ gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách chăm lo các gia đình  chính sách, người nghèo.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao cho 2 huyện Nam Đàn và Đô Lương phối hợp với các hộ gia đình xây dựng các ngôi nhà tình nghĩa kiên cố, tạo điều kiện để các hộ chính sách khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Tin mới