Đông đảo nhân dân Đô Lương và đồng đội dự lễ tiễn biệt liệt sỹ - chiến sỹ trẻ Nguyễn Quang Sơn

(Baonghean.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ (19 tuổi), để lại bao nỗi thương cho gia đình, dòng họ, người thân, bạn bè, đồng đội và quê hương. Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương và đồng đội dự lễ tang, tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 24/10, tại xóm 6, xã Thái Sơn (huyện Đô Lương), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương, xã Thái Sơn và dòng họ, gia đình đã trang trọng tổ chức lễ an táng cho liệt sỹ Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn.

Ảnh: Công Kiên
Lễ tang liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn được tổ chức trang trọng theo nghi thức Quân đội và phong tục địa phương. Ảnh: Công Kiên

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tham dự buổi lễ, chia buồn cùng gia đình liệt sỹ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, huyện Đô Lương và hàng trăm người dân xã Thái Sơn.

Ảnh: Công Kiên
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn. Ảnh: Công Kiên

Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn sinh ngày 25/4/2001 tại xã Thái Sơn (Đô Lương), là con đầu trong gia đình có 3 anh em (sau còn 1 em trai và 1 em gái), bố là Nguyễn Quang Hiển (SN 1972), mẹ là Nguyễn Thị Phúc (SN 1978).   

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 gửi vòng hoa viếng liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn. Ảnh: Công Kiên

Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn nhập ngũ tháng 12/2/2020, là chiến sỹ Ban Hành chính, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4). Trong đợt mưa lũ vừa qua, Trung sỹ Sơn cùng các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tham gia giúp đỡ nhân dân, khắc phục hậu quả tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn cùng 21 đồng đội đã hy sinh vào ngày 18/10/2020.

Ảnh: Công Kiên
Gia đình, người thân, đồng đội, bạn bè và bà con nhân dân xã Thái Sơn đưa liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn về nơi an nghỉ. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn hy sinh để lại nỗi đau đớn khôn cùng cho gia đình và người thân. Ảnh: Công Kiên

Liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ (19 tuổi), là mất mát lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 và Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự hy sinh của anh đã để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, dòng họ, người thân, bạn bè, đồng đội và quê hương.

Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, huyện Đô Lương, xã Thái Sơn cùng Nhân dân trên địa bàn huyện đã kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt liệt sỹ  Nguyễn Quang Sơn.

Ảnh: Công Kiên
Dòng người tiếc thương tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn về với đất mẹ. Ảnh: Công Kiên

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, thi hài liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn được an táng tại nghĩa trang Cồn Cướm, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương trong nỗi tiếc thương vô hạn.

Tin mới