Đóng giả làm thợ điện vào siêu thị trộm cắp hơn 400 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đối tượng Nguyễn Huy Hùng nói dối là làm thợ điện sửa biển quảng cáo để tiếp cận một siêu thị trên phố Nguyễn Chí Thanh. Sau đó, lợi dụng đêm vắng, Hùng đã đột nhập và lấy trộm tài sản hơn 400 triệu đồng.

Ngày 11/12, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Huy Hùng (SN 1993, ở xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 5/9, Công an quận Ba Đình nhận được đơn trình báo của một siêu thị trên phố Nguyễn Chí Thanh, về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp điện thoại và nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Huy Hùng.
Đối tượng Nguyễn Huy Hùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra, đến ngày 15/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Huy Hùng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp, khi đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Trước đó, nhiều lần thanh niên này đến cửa hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh nên nắm rõ được vị trí các tài sản được bày bên trong.

Với kinh nghiệm từng làm thợ sửa điện, đối tượng đã quan sát cách bố trí hệ thống dây điện và camera để lên kế hoạch hành động.

Khoảng 19h ngày 4/9, Hùng nói dối là đi sửa biển quảng cáo đến bên cạnh cửa hàng. 22h cùng ngày, khi nhân viên cửa hàng đi về hết, đối tượng đột nhập vào bên trong, nhanh chóng vô hiệu hóa nguồn điện camera.

Sau đó, đối tượng sử dụng máy cắt mang theo cắt khóa tủ sắt, lấy đi 15 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều dây chuyền, lắc, nhẫn vàng có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng… rồi bỏ trốn về quê.

Sáng 7/9, Hùng đón xe khách về Hà Nội để bán số tài sản trộm cắp được cho một số cửa hàng mua bán điện thoại di động trên địa bàn TP Hà Nội. Số vàng trộm được, đối tượng bán cho cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) và nhiều địa điểm khác.

Khai thác mở rộng, Nguyễn Huy Hùng còn khai nhận, ngoài vụ trộm cắp trên, ngày 30/10 đối tượng đã trộm cắp 15 chiếc điện thoại di động tại một địa điểm khác trên phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội). Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.

Tin mới