Đồng hành cùng gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình thân nhân liệt sỹ ở TX Thái Hòa và Nghĩa Đàn; hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho giáo dân nghèo ở huyện Quỳnh Lưu... là các hoạt động xã hội có ý nghĩa trong ngày 13/7.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Lài (sinh năm 1948) là vợ liệt sỹ Nguyễn Trung Quảng ở xóm 4, xã Nghĩa Hòa, Thị xã Thái Hòa. Ông Quảng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gần 50 năm chồng mất, bà Lài một mình nuôi 2 người con khôn lớn. Hoàn cảnh gia đình bà thuộc diện khó khăn của xã.

Ảnh: Thu Hương
Trao tặng 50 triệu đồng giúp đỡ gia đình thân nhân liệt sỹ Nguyễn Trung Quảng. Ảnh: Thu Hương

Ngôi nhà tình nghĩa có diện tích 100 m2 được xây dựng trên mảnh đất của gia đình bà Lài, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng trong đó nguồn kinh phí do Quỹ Vì tầm vóc Việt tài trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và anh em, họ hàng hỗ trợ ngày công xây dựng công trình nhà tình nghĩa.

Cùng ngày, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cũng phối hợp với huyện Nghĩa Đàn khởi công xây dựng nhà tình nghĩa và trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình cho bà Đặng Thị Thu (sinh năm 1959) là vợ liệt sỹ Đặng Quang Bình ở xóm 14, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn). Liệt sỹ Bình hy sinh ở chiến trường Tây Nam (Campuchia).

Ảnh: Thu Hương
Trao tiền hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sỹ Đặng Quang Bình. Ảnh: Thu Hương

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Dự kiến 2 công trình sẽ được hoàn thành trong trung tuần tháng 8/2019.

Thu Hương

Ủy ban MTTQ thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình giáo dân Nguyễn Thị Thế, ở khối 4, thuộc giáo xứ Tân Lập.

Ủy ban MTTQ thị trấn Cầu Giát trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình giáo dân Nguyễn Thị Thế. Ảnh: Thanh Toàn
Ủy ban MTTQ thị trấn Cầu Giát trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình giáo dân Nguyễn Thị Thế. Ảnh: Thanh Toàn

Bà Nguyễn Thị Thế thuộc diện hộ cận nghèo, chồng mất, nhà lại đông con, nhiều năm nay cả gia đình phải sống chung trong căn nhà nhỏ, xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm chia sẻ với hoàn cảnh gia đình bà Thế, Ủy ban MTTQ thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) đã hỗ trợ 7 triệu đồng để gia đình xây dựng ngôi nhà mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ và UBND thị trấn Cầu giát cũng trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ đột xuất 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Thanh Toàn

Ban Thường vụ Huyện đoàn Con Cuông phối hợp với Đoàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Hành trình mùa hè” trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

suất quà cho các em học sinh trường tiểu học 1 và tiểu học 3 xã Môn Sơn
Trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học 1 và Tiểu học 3, xã Môn Sơn. Ảnh: Bá Hậu

Tại đây đoàn đã trao tặng quà cho 571 em học sinh của 2 trường Tiểu học 1 và Tiểu học 3 xã Môn Sơn; gồm sách vở, dụng cụ học tập và quần áo đồng phục. Các phần quà do đoàn phường Ngọc Thụy vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Tin mới