Đồng ruộng cháy khô, nhiều địa phương chậm tiến độ gieo cấy hè thu

(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài đã khiến cho đồng ruộng tại Nghi Lộc, Hưng Nguyên khô hạn. Một số ruộng phải bỏ hoang và đành mòn mỏi chờ trời mưa để có nước sản xuất.
Xã Nghi Văn được xem là "sa mạc" của huyện Nghi Lộc vì đây là địa phương khô hạn nhất. Toàn xã có 20 hồ đập lớn nhỏ nhưng hiện chỉ có 5 hồ có dung tích trên mực nước chết. Trong ảnh: Đập Vũng Cầu ở xóm 18, Nghi Văn đang cạn kiệt. Ảnh: Quang An
Xã Nghi Văn được xem là "sa mạc" của huyện Nghi Lộc vì đây là địa phương khô hạn nhất. Toàn xã có 20 hồ đập lớn nhỏ nhưng hiện chỉ có 5 hồ có dung tích trên mực nước chết. Trong ảnh: Đập Vũng Cầu ở xóm 18, Nghi Văn đang cạn kiệt. Ảnh: Quang An
Mực nước đo được tại đập Vũng Cầu trong ngày 19/6 chỉ khoảng 20cm. Ảnh: Quang An
Mực nước đo được tại đập Vũng Cầu trong ngày 19/6 chỉ khoảng 20cm. Ảnh: Quang An
 
Lòng hồ Vũng Trặng ở xóm 19, 20 xã Nghi Văn hiện đã cạn khô. Do đó trên 30 ha đồng ruộng xung quanh đập hiện phải bỏ hoang vì không có nước sản xuất. Ảnh: Quang An
Lòng hồ Vũng Trặng ở xóm 19, 20 xã Nghi Văn hiện đã cạn khô. Do đó trên 30 ha đồng ruộng xung quanh đập hiện phải bỏ hoang vì không có nước sản xuất. Ảnh: Quang An
 
Đồng ruộng tại Nghi Văn đã cháy khô do hồ đập cạn nước. Bà Trần Thị Linh - cán bộ nông nghiệp xã Nghi Văn cho biết: Toàn xã có 593 ha lúa hè thu nhưng hiện tại mới gieo cấy được hơn nửa diện tích, số còn lại phải để hoang chờ trời mưa. Ảnh: Quang An
Đồng ruộng tại Nghi Văn đã cháy khô do hồ đập cạn nước. Bà Trần Thị Linh - cán bộ nông nghiệp xã Nghi Văn cho biết: Toàn xã có 593 ha lúa hè thu nhưng hiện tại mới gieo cấy được hơn nửa diện tích, số còn lại phải để hoang chờ trời mưa. Ảnh: Quang An 
 
Đập Làng tại xóm 11 xã Nghi Văn đã cạn kiệt và đang được nâng cấp bờ kè, hiện 40 ha lúa do đập này cung cấp nước tưới đang phải bỏ hoang. Ảnh: Quang An
Đập Làng tại xóm 11 xã Nghi Văn đã cạn kiệt và đang được nâng cấp bờ kè, hiện 40 ha lúa do đập này cung cấp nước tưới đang phải bỏ hoang. Ảnh: Quang An
 
Huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo dừng sản xuất trên 2.500 ha tại các xã thiếu nước, chờ trời mưa sẽ vừa làm lúa mùa vừa chuyển một phần diện tích sang làm màu ngô, đậu... Ảnh: Quang An
Huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo dừng sản xuất trên 2.500 ha tại các xã thiếu nước, chờ trời mưa sẽ vừa làm lúa mùa vừa chuyển một phần diện tích sang làm màu ngô, đậu... Ảnh: Quang An
 
Xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) cũng đang phải đối mặt với hạn hán nặng nề. Toàn xã có 260ha lúa hè thu nhưng hiện tại chỉ mới gieo cấy được 100ha, đồng ruộng nơi đây đã bị nứt nẻ do thiếu nước. Ảnh: Quang An
Xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) cũng đang phải đối mặt với hạn hán nặng nề. Toàn xã có 260ha lúa hè thu nhưng hiện tại chỉ mới gieo cấy được 100ha, đồng ruộng nơi đây đã bị nứt nẻ do thiếu nước. Ảnh: Quang An
 
Lòng kênh tại xóm 2A Hưng Yên Bắc hiện tại đã trơ đáy. Hiện tại xã đang tập trung lực lượng để bơm nước từ kênh 17, thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Hưng Nguyên để chống hạn. Ảnh: Quang An
Lòng kênh tại xóm 2A Hưng Yên Bắc hiện tại đã trơ đáy. Hiện tại xã đang tập trung lực lượng để bơm nước từ kênh 17, thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Hưng Nguyên để chống hạn. Ảnh: Quang An
 
Ông Hoàng Đức Ân - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên cho biết: Toàn huyện có 5.000 ha gieo cấy hè thu, nhưng hiện nay có 1.000 ha đang bị hạn hán nặng chưa triển khai được, nằm ở các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây... Theo lịch thời vụ thì 20/6 hoàn thành gieo cấy, nhưng do hạn hán nên huyện đã bị chậm tiến độ, dự kiến phải đến 30/6 mới hoàn thành.
Ông Hoàng Đức Ân - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên cho biết: Toàn huyện có 5.000 ha gieo cấy hè thu, nhưng hiện nay có 1.000 ha đang bị hạn hán nặng chưa triển khai được, nằm ở các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây... Theo lịch thời vụ thì 20/6 hoàn thành gieo cấy, nhưng do hạn hán nên huyện đã bị chậm tiến độ, dự kiến phải đến 30/6 mới hoàn thành.

Tin mới