Động thái mới nhất của HLV Park Hang-seo về việc gia hạn hợp đồng; Hà Nội FC chiêu mộ cựu tuyển thủ U19 Croatia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Động thái mới nhất của HLV Park Hang-seo về việc gia hạn hợp đồng; Dứt áo MU, Ronaldo giảm 30% lương gia nhập Atletico; Hà Nội FC chiêu mộ cựu tuyển thủ U19 Croatia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Dứt áo MU, Ronaldo giảm 30% lương gia nhập Atletico

Cristiano Ronaldo sẵn sàng cắt giảm 30% lương nhằm đạt mục đích chuyển sang Atletico Madrid hè này.

Trong bối cảnh MU không được dự Champions League mùa tới, Ronaldo quyết tâm dứt áo ra đi tìm kiếm cơ hội thi đấu ở sân khấu đỉnh cao châu Âu.

Thế nên, dù từng nhiều năm cống hiến cho Real Madrid nhưng CR7 không ngại đầu quân cho đối thủ kình địch là Atletico.

Ronaldo quyết tâm rời MU để đầu quân Atletico Madrid.

Ronaldo quyết tâm rời MU để đầu quân Atletico Madrid.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, Ronaldo chấp nhận giảm 30% lương, tương đương 150.000 bảng/tuần để có thể đầu quân cho đội bóng của HLV Simeone.

Thực tế, mùa này, thù lao của Ronaldo ở Old Trafford cũng bị cắt giảm 25%, từ 480.000 bảng/tuần xuống 360.000 bảng/tuần do MU không được dự Champions League.

Thêm một lý do khác khiến CR7 thúc đẩy việc trở lại Madrid là bạn gái Georgina Rodriguez thích cuộc sống tại thủ đô Tây Ban Nha.

Hiện Ronaldo đang tập riêng tại Lisbon và chưa hẹn ngày trở lại Manchester. Bản thân anh cũng không có nhiều lựa chọn bến đỗ mới, bởi Bayern Munich, PSG, Chelsea và Real đều công khai từ chối.

Về phần mình, HLV Erik Ten Hag bày tỏ: "Dĩ nhiên, tôi có chút lo lắng khi Ronaldo vắng mặt chuyến du đấu chuẩn bị mùa giải mới.

Quang Liêm nhận 10.000 USD khi vô địch Festival cờ vua Biel

Tối 22/7, Lê Quang Liêm đã vô địch bảng Grandmaster ở Festival cờ vua Biel 2022 tổ chức tại Thụy Sĩ.

Trước ván cuối, Lê Quang Liêm hơn đối thủ 3 điểm và chỉ cần hòa là đăng quang trong khi Andrey Esipenko - kỳ thủ người Nga buộc phải thắng. Bất lợi cho Quang Liêm khi anh cầm quân đen (đi sau), tuy nhiên, kỳ thủ số 1 Việt Nam triển khai thế cờ chắc chắn khiến Andrey Esipenko không thể tìm ra sai sót.

Quang Liêm giải cơn khát danh hiệu sau 3 năm.
Quang Liêm giải cơn khát danh hiệu sau 3 năm.

Sau 42 nước đấu trí, kỳ thủ người Nga chấp nhận bất phân thắng bại với Lê Quang Liêm đồng nghĩa với việc chấp nhận về nhì sau kỳ thủ số 1 Việt Nam. Kết thúc giải đấu với 35,5 điểm, Quang Liêm đăng quang thuyết phục và nhận phần thưởng 10.000 USD.

Hà Nội FC chiêu mộ cựu tuyển thủ U19 Croatia

Hà Nội FC chính thức có ngoại binh mới là cựu tuyển thủ U19 Croatia - Tonci Mujan.

Trên trang facebook chính thức của mình, Hà Nội FC tuyên bố chiêu mộ thành công Tonci Mujan - cựu tuyển thủ U19 Croatia.

Tonci Mujan năm nay 27 tuổi, với vị trí sở trường là tiền đạo hoặc tiền vệ cánh trái. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hajduk Split - một trong những đội bóng nổi tiếng nhất của Croatia với 6 chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, anh không có nhiều cơ hội ra sân và phải tới các đội bóng nhỏ hơn như Deportivo La Coruna B hay Zadar để chứng tỏ bản thân. Sau khi rời Hajduk Split năm 2016, Tonci Mujan lưu lạc qua Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bosnia & Herzegovina, thi đấu cho các CLB Krsko, Domzale, Umraniyespor, Aluminij và Siroki Brijeg trước khi khoác áo Hà Nội FC.

Ở cấp độ đội tuyển, Tonci Mujan từng khoác áo các lứa trẻ Croatia từ U19 trở xuống. Tuy nhiên, anh chưa từng có cơ hội khoác áo ĐT Croatia.

Tonci Mujan - cựu tuyển thủ U19 Croatia.

Tonci Mujan - cựu tuyển thủ U19 Croatia.

Với việc bổ sung Tonci Mujan, Hà Nội FC tạm thời không phải lo lắng về vấn đề nhân sự khi Djuro Zec phải nghỉ thi đấu dài hạn vì đứt dây chằng. Ngoài Tonci Mujan và Djuro Zec, đội bóng của HLV Chun Jae-Ho còn có 2 ngoại binh khác là Vladimir Siladji và Josip Ivancic. Như vậy, Hà Nội FC có thể tung ra sân 3 ngoại binh khi làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu tới.

Ngoài Hà Nội FC, nhiều đội bóng khác tại V-League cũng bổ sung ngoại binh trong vài ngày qua. Trong đó, Nam Định chiêu mộ cựu tiền đạo Hải Phòng FC - Andre Fagan, Thanh Hóa bổ sung hậu vệ Gustavo Santos, trong khi SHB Đà Nẵng mang về 2 cầu thủ người Kuwait là Claudecir Marino Junior và Walisson Maia.

Động thái mới nhất của HLV Park Hang-seo về việc gia hạn hợp đồng

HLV Park Hang-seo đã có những phát ngôn đáng chú ý về việc gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Sau SEA Games 31, HLV Park Hang-seo đã trở về thăm gia đình đồng thời mừng thọ mẹ già 100 tuổi.

Trong những ngày ở Hàn Quốc, nhà cầm quân sinh năm 1957 đã có những phát biểu đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam.

Mới nhất, ông Park đã chia sẻ với truyền thông xứ Kim chi về việc gia hạn hợp đồng với VFF.

“Hợp đồng của tôi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn vào ngày 31/1/2023. Chúng tôi sẽ nói chuyện xem có tiếp tục đi cùng nhau hay không.

Quá trình sẽ bắt đầu trong thời gian tới. Chúng tôi phải suy nghĩ kỹ nhiều vấn đề. Tôi cần nghĩ thật thấu đáo để xem lựa chọn nào sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển”, HLV Park Hang-seo nói với đài SBS.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn của đài SBS. Ảnh: SBS
HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn của đài SBS. Ảnh: SBS

Khi được nhắc đến việc mình là thần tượng ở Việt Nam và ví như HLV Hiddink với bóng đá Hàn Quốc, nhà cầm quân 64 tuổi tỏ ra rất vui.

“Tôi rất cảm kích điều đó. Tôi đã nghe câu chuyện về tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Đó cũng là lý do để tôi quyết định ở lại thêm 1 năm.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tìm hướng đi cho bóng đá Việt Nam. Việc tôi tiếp tục ở lại có giúp gì cho đội bóng hay không? Dù sao, tôi cũng luôn cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang-seo khẳng định.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ thêm, trong suốt thời gian trở về thăm gia đình ông vẫn luôn giữ liên lạc với trợ lý Lee Young Jin và các cầu thủ để trao đổi về công việc.

Theo kế hoạch, ngày 23/7, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Tại AFF Cup 2020, Đội tuyển Việt Nam đã không thể giành chức vô địch khi thất bại trước Thái Lan tại bán kết.

Mục tiêu tại giải đấu vào cuối năm nay của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là lật đổ “Voi chiến” để lấy lại ngôi vương.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam được AFC vinh danh

Với những đóng góp nổi bật trong thành công chung của Đội tuyển nữ Việt Nam thời gian qua, Đội trưởng Huỳnh Như đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp vào top 6 ngôi sao châu Á đáng chú ý nhất tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Huỳnh Như đang là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam với 59 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, cô được kỳ vọng sẽ là người lĩnh xướng hàng công tuyển nữ Việt Nam tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Cũng chính vì thế mà Huỳnh Như đã được trang chủ AFC xếp vào top các cầu thủ tiêu biểu của châu Á có thể tỏa sáng tại World Cup nữ 2023. Danh sách gồm những tên tuổi lớn của bóng đá nữ hàng đầu châu lục như: Sam Kerr (Australia), Wang Shanshan (Trung Quốc), Saki Kumagai (Nhật Bản) hay Ji So-Yun (Hàn Quốc).

Huỳnh Như (bên phải, ngoài cùng) trong bài viết của AFC. (Ảnh chụp màn hình)
Huỳnh Như (bên phải, ngoài cùng) trong bài viết của AFC. (Ảnh chụp màn hình)

“Cầu thủ Huỳnh Như có đóng góp rất lớn giúp Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup nữ 2023. Cầu thủ này 30 tuổi, thường xuyên khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2011 và có những bàn thắng quan trọng giúp Đội tuyển nữ Việt Nam đi từ thành công này đến thành công khác. Tuy nhiên, World Cup nữ 2023 là một thử thách ở đẳng cấp khác biệt và tuyển nữ Việt Nam sẽ cần Huỳnh Như ở phong độ cao nhất để cạnh tranh tại Australia/New Zealand”, trang chủ AFC viết.

Trong sự nghiệp của mình, Huỳnh Như đã giành được 4 danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, tiền đạo sinh năm 1991 đã cùng tuyển nữ Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup nữ, đặc biệt là chiến tích giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Với cú đúp vào lưới lưới tuyển nữ Myanmar ở trận tranh hạng Ba AFF Cup 2022, Huỳnh Như đã phá kỷ lục ghi bàn của đàn chị Lưu Ngọc Mai để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Hiện tại, Huỳnh Như và các đồng đội tại CLB TP.HCM đang chuẩn bị cho Cúp quốc gia sẽ khởi tranh vào đầu tháng 8 tới.

Tin mới