Đột kích sới bạc, bắt 9 đối tượng đang say sưa sát phạt

(Baonghean.vn) - Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, hai vợ chồng đứng ra tổ chức đánh bạc và cho các đối tượng trên địa bàn đánh bạc tại nhà.

Sáng 11/2, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có quyết định tạm giữ 9 đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 1h30' sáng 11/2, theo một nguồn tin cung cấp, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu đã bất ngờ tập kích tại nhà anh Nguyễn Công Hoan ở xóm 9, xã Quỳnh Hậu và bắt quả tang 9 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh tu lơ khơ ăn tiền.

Công an huyện Quỳnh Lưu lập biên bản 9 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc. Ảnh: Thiên Anh
 Công an huyện Quỳnh Lưu lập biên bản 9 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc. Ảnh: Thiên Anh
Các đối tượng gồm: Nguyễn Công Hoan (SN 1974); Trần Đức Quang (SN 1989); Đinh Trọng Châu (SN 1986); Lê Đình Chuyên (SN 1969); Trần Đức Vinh (SN 1979); Hồ Thị Cương (SN 1979), Nguyễn Thế Anh (SN 1989); Lê Văn Hùng (SN 1980) đều ở xóm 9, xã Quỳnh Hậu và đối tượng Hồ Văn Sơn (SN 1984) ở xóm 8, xã Quỳnh Hậu.
Tang vật thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: Thiên Anh
Tang vật thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: Thiên Anh
Lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ hơn 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan khác.
Theo điều tra ban đầu, trong 9 đối tượng bị bắt có 2 đối tượng là Nguyễn Công Hoan và Hồ Thị Cương là vợ chồng. Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, hai vợ chồng đứng ra tổ chức đánh bạc và cho các đối tượng trên địa bàn đánh bạc tại nhà, chồng đánh bạc chiếu ngoài, còn vợ đánh chiếu trong.

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin mới